Phớt lờ tối hậu thư của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ quay qua nhờ Nga chuyện này

Bất chấp việc Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ về S-400, Ankara vẫn gửi các nhân viên quân sự đến Nga để được giúp đỡ vận hành hệ thống phòng không đỉnh nhất hiện nay.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cử các nhân viên quân sự đến Nga để học cách vận hành hệ thống tên lửa phòng không S-400, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết.

“Một nhóm quân nhân của chúng tôi đã đến Nga để học cách sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-400, việc đào tạo đã bắt đầu”, - kênh truyền hình NTV dẫn lời ông Akar.

Trước đó, giới truyền thông cho biết Mỹ đã ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút lại thỏa thuận với Nga và không mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất vào cuối tuần đầu tiên của tháng 6, nước này sẽ đối mặt với những hậu quả tiêu cực – hãng tin CNBC cho biết hôm qua (21/5) khi dẫn lời các nguồn tin thân cận với vấn đề.

Những hậu quả đó bao gồm loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay F-35, tịch thu 100 máy bay F-35 đã hứa hẹn dành cho quốc gia này và áp đặt lệnh trừng phạt vào Thổ Nhĩ Kỳ - tất cả những điều này có thể gây tổn hại cho việc Thổ Nhĩ Kỳ ở trong NATO.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không từ bỏ kế hoạch mua S-400 và lô hệ thống phòng không đầu tiên sẽ tới nước này vào tháng 7. Mỹ tuyên bố rằng các hệ thống S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO, đe dọa sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhiều lần tuyên bố rằng Washington có thể trì hoãn hoặc hủy bỏ quá trình bán máy bay F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những người tham gia chương trình quốc tế để tạo ra máy bay F-35 của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng S-400 không gây ra mối đe dọa cho F-35 của Mỹ.

Văn Giang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phot-lo-toi-hau-thu-cua-my-tho-nhi-ky-quay-qua-nho-nga-chuyen-nay-981924.html