Phú Hòa: Khắc phục hậu quả do mưa bão để lại

Sáng 31/10, trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo Phú Yên, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Lê Ngọc Tính cho biết, tuy không gây thiệt hại về người nhưng bão số 5 cũng đã gây ra một số thiệt hại về kinh tế, địa phương đang tập trung khắc phục.

Trong đó, xã Hòa An có 6.000m2 rau màu các loại bị ngập úng, 3 ha đậu phộng và 1.500m2 bắp bị ngã đổ hư hoàn toàn. Xã Hòa Quang Bắc, bão làm sập một phần mái (60%) ngôi nhà cấp 4 của ông Nguyễn Tín, ở thôn Cẩm Sơn. Hàng chục cây xanh ở khu vực trung tâm hành chính huyện và nhiều nơi khác bị bật gốc, ngã đổ. Toàn bộ 2 xã Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc và một phần xã Hòa Trị bị mất điện từ khi bão vào đất liền, dự kiến sẽ được khắc phục, có điện trở lại trong ngày 31/10 hoặc 1/11. Khu vực tràn Bà Sao (gần núi Miếu), nước vẫn còn ngập và chảy xiết, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng dân quân túc trực ở hai đầu hướng dẫn các phương tiện giao thông và người qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Ngày 31/10, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phú Hòa làm việc bình thường. Riêng các trường học sinh vẫn tiếp tục được nghỉ học (2 ngày 30 và 31/10) theo thông báo trước đó. Từ 6 giờ sáng, lãnh đạo Huyện ủy, UBND và Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện theo địa bàn được phân công, tiến hành kiểm tra nắm sơ bộ tình hình thiệt hại do bão số 5. Theo chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tiến hành khắc phục hậu quả do mưa bão. Dân quân tự vệ, thanh niên xung kích là lực lượng nòng cốt đồng loạt ra quân tổng vệ sinh cơ quan làm việc và đường làng, ngõ xóm. Những cây xanh bị ngã đổ được cắt gọn cành nhánh và trồng trở lại; rác thải được thu gom…. Đến 9 giờ cùng ngày, trụ sở làm việc, đường làng, ngõ xóm đã sạch đẹp, thông thoáng trở lại.

Cây xanh ở khu vực trung tâm hành chính huyện Phú Hòa bị ngã đổ được khôi phục, trồng trở lại. Ảnh: XUÂN HIẾU

Trước đó, trong hai ngày 29 và 30/10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Phú Hòa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và hộ dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão. Các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 93 hộ dân (378 người) trong vùng nguy hiểm, dễ bị chia cắt bởi bão lũ ở các thôn Phong Hậu, Nhứt Sơn, Hố Hầm (xã Hòa Hội) và 1 hộ dân ở xã Hòa Quang Bắc đến nơi an toàn. Đồng thời di chuyển toàn bộ 145 con bò của 38 hộ dân thuộc 2 xã Hòa Thắng và Hòa An thả nuôi ở giữa lòng sông Ba lên bờ.

“Cùng với tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của nhân dân sau bão, với phương châm “4 tại chỗ”, huyện Phú Hòa tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, sẵn sàng chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra”, ông Lê Ngọc Tính cho biết.

XUÂN HIẾU

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/230864/phu-hoa--khac-phuc-hau-qua-do-mua-bao-de-lai.html