Phụ huynh bức xúc với cách công bố kết quả tuyển sinh song bằng của Sở GD&ĐT Hà Nội

Trong việc công bố kết quả thi tuyển sinh song bằng của Sở GD&ĐT Hà Nội, đã có phụ huynh phản ứng về tính minh bạch, chính xác và sự công bằng của kỳ thi quan trọng này.

Năm học 2018 - 2019, Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai thí điểm chương trình tuyển sinh đào tạo song bằng ở một số trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Chương trình đào tạo song bằng là chương trình đào tạo cho người học cơ hội lấy bằng tú tài Anh quốc theo chương trình Cambridge, được cấp chứng chỉ A level ngay tại Việt Nam, cùng với bằng tốt nghiệp THPT quốc gia cho tất cả những ai theo học.

Ảnh minh họa

Năm nay, chương trình tuyển sinh đào tạo song bằng khối THPT được triển khai thí điểm tại 2 trường là THPT Chu Văn An và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 100 chỉ tiêu chia đều cho cả 2 trường. Kỳ thi đã thu hút hơn 400 thí sinh đăng ký dự thi với 3 vòng thi kéo dài từ ngày 7 đến 18/6.

Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vòng phỏng vấn

Cụ thể, để vào được chương trình song ngành của 2 trường này, học sinh phải trải qua 3 vòng thi:

- Ngày 7/6/2018 thi vòng 1 theo chương trình đào tạo tú tài THPT quốc gia Việt Nam. Buổi sáng thi môn Toán và buổi chiều thi môn Văn.

- Ngày 10/6/2018 thi vòng 2 theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc. Tất cả các môn đều thi bằng tiếng Anh theo chuẩn Cambridge International Examinations (CIE). Buổi sáng thi môn Toán và Vật lý; buổi chiều thi môn tiếng Anh và môn Hóa học. Trong đó môn tiếng Anh thi theo hình thức viết luận. Thời gian làm bài là 60 phút/môn.

- Ngày 18/6 là vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh theo hình thức vấn đáp để kiểm tra trình độ nghe, nói và khả năng ứng xử, phản xạ, tư duy của học sinh.

Tuy nhiên, ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả của vòng thi thứ 2, đã có phụ huynh có con dự thi đã tỏ ra bức xúc trước cách mà Sở công bố điểm và giải đáp những thắc mắc của họ.

Chị P.T.B.N (Q.Long Biên, Hà Nội) có con trai là N.N.M tham gia dự kỳ thi tuyển chương trình đào tạo song bằng cho biết, chị vô cùng hoang mang và sốc khi đi xem điểm cho con trai. Cụ thể, con trai chị N. đăng ký dự thi tại điểm trường THPT Chu Văn An và ngày 16/6, chị N. đến đây để xem điểm cho con trai. Nhưng điều khiến chị N. bức xúc là tại sao Sở GD&ĐT công bố kết quả thi mà không hề có một thông báo nào về ngày, giờ cụ thể để cho thí sinh và phụ huynh được biết. Trong khi đó, việc chị N. tới trường Chu Văn An xem điểm cho con là vào ngày thứ 7 là hoàn toàn vô tình, sau khi chị nhận được điện thoại thông báo đã có điểm thi vòng 2 từ một người bạn của con trai chị cũng tham dự kỳ thi này.

Chị N. cho biết: “Tôi không hề nhận được thông báo về việc Sở GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi vòng 2 vào ngày nào. Và tôi cũng không hiểu tại sao Sở lại công bố kết quả vào ngày thứ 7, chỉ cách ngày thi vòng 3 có 1 ngày là ngày chủ nhật? Vậy thì làm sao tôi có thể biết và làm đơn phúc tra bài thi cho con trai mình nếu có nguyện vọng. Hay Sở sẽ phúc tra như thế nào nếu có hàng trăm đơn” .

Không chỉ bức xúc về cách công bố kết quả thi của Sở GD&ĐT, chị N. còn nghi ngờ về tính chính xác trong công tác chấm thi và lên danh sách kết quả thi. Trên tờ danh sách kết quả thi vòng 2 được dán tại trường THPT Chu Văn An, con trai chị N. bị nhầm tên trường từ Alfred Nobel thành THCS Lê Thánh Tông. Theo đó, con trai chị N. đạt kết quả 20,38 điểm.

Ngay sau đó, chị N. đã làm đơn phúc tra gửi lên Hội đồng thi Sở GD&ĐT. Đến ngày 17/6, chị nhận được điện thoại báo về việc phúc tra bài thi của con trai chị đã xong và kết quả vẫn giữ nguyên mà không hề có một văn bản hay thông báo nào về việc nhầm tên trường của con trai chị. Liên quan đến việc công bố điểm thi trên, chị N. đã liên lạc với bạn của con trai chị là học sinh trường THCS Giảng Võ thì được biết, mẹ của em này nhận được điện thoại thông báo kết quả là em này đỗ từ cô giáo chủ nhiệm. Ngược lại, chị N. không hề nhận được một cuộc gọi thông báo nào. Trong khi đó, quy trình thông báo kết quả thi vòng 2 được quy định cụ thể là Sở GD&ĐT chuyển kết quả về các phòng GD&ĐT và 2 trường: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THPT Chu Văn An để công bố cho thí sinh.

Đơn phúc tra của một phụ huynh

Phương án chia ca phỏng vấn

Theo quy trình xét tuyển mà Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành có nêu rõ: Sau khi có kết quả các bài thi vòng 2 của thí sinh, Hội đồng xét duyệt của Sở GD&ĐT thực hiện tuyển chọn 200 học sinh để dự tuyển vòng 3 (phỏng vấn) theo quy định. Danh sách các thí sinh đăng ký dự tuyển vòng 3 theo thứ tự điểm vòng 2 từ cao xuống thấp; điểm vòng 2 của thí sinh cuối danh sách được coi là điểm chuẩn dự tuyển vòng 3. Điều đáng chú ý ở đây là ngày 16/6 phụ huynh mới nhận được kết quả thi vòng 2 nhưng ngày 15/6, Sở GD&ĐT đã có quyết định về việc duyệt điểm chuẩn trúng tuyển dự phỏng vấn vào lớp 10 chương trình song bằng năm học 2018 - 2019 là 22,25 điểm.

Có hay không việc chỉ thí sinh đỗ mới nhận được thông báo và tính chính xác, công bằng giữa các thí sinh có thực sự được bảo đảm? Đó là câu hỏi lớn lúc này đối với chị P.T.B.N và nhiều bậc phụ huynh khác có con dự thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo song bằng năm nay. Họ đang chờ câu trả lời chính thức từ Sở GD&ĐT Hà Nội.

Kiều Nhi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/phu-huynh-buc-xuc-voi-cach-cong-bo-ket-qua-tuyen-sinh-song-bang-cua-so-gddt-ha-noi-post44363.html