Phụ huynh học sinh Trường Waldorf (Mỹ) phẫn nộ vì tài liệu giáo dục giới tính phản cảm

Trường Waldorf (Mỹ) đã đưa chương trình giáo dục giới tính vào chương trình học cho học sinh lớp 5. Một tài liệu học tập của chương trình đã chứa nhưng hình ảnh, thông tin phản cảm. Điều này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của phụ huynh.

Cuốn "It's Perfectly Normal" nằm trong chương trình giáo dục giới tính chứa những nội dung không phù hợp với học sinh lớp 5. Ảnh: New York Post

Cuốn "It's Perfectly Normal" nằm trong chương trình giáo dục giới tính chứa những nội dung không phù hợp với học sinh lớp 5. Ảnh: New York Post

Tài liệu giáo dục giới tính chứa những nội dung phản cảm

"Toàn bộ cuộc sống của chúng ta" là tên chương trình giáo dục giới tính mới được trường Waldorf tại Long Island (tiểu bang New York, Mỹ) thông báo với phụ huynh vào tháng 3.

Cuốn sách gây tranh cãi có tên là It's Perfectly Normal (dịch sang tiếng Việt có nghĩa: Đó là điều hoàn toàn bình thường) đã được xuất bản và đưa vào sử dụng trong chương trình giáo dục giới tính. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, tài liệu học tập này không phù hợp với học sinh lớp 5 mà nên dành cho học sinh ở cấp học lớn hơn.

"Cuốn sách khiến tôi sốc. Sách có cả một trang nói về biện pháp tránh thai, quan hệ tình dục và nói như thể đây là những điều bình thường. Tôi thấy nội dung quá táo bạo và dễ cổ xúy trẻ làm theo", một phụ huynh bức xúc nói với New York Post.

Cuốn sách It's Perfectly Normal có nêu một chi tiết là "người Hy Lạp cổ đại tin rằng tình yêu giữa hai người đàn ông là hình thức cao nhất của tình yêu".

Ngoài ra, cuốn It's Perfectly Normal còn có một tiết đoạn nói về việc trẻ em, dù cùng giới hay khác giới có thể nhìn và chạm vào cơ thể của nhau. Sách nói rằng đây là một kiểu khám phá bình thường và không nhất thiết phải suy xét đến việc người đó là người dị tính, đồng tính nam, đồng tính nữ hay song tính.

Chương trình giáo dục giới tính gây phẫn nộ cho phụ huynh

Phụ huynh trường Waldorf phẫn nộ và đe dọa sẽ cho con thôi học vì chương trình giáo dục giới tính bắt buộc mới dành cho học sinh lớp 5 chứa những hình ảnh, thông tin nhạy cảm về hoạt động tình dục.

Phụ huynh trường Waldorf tại Long Island (tiểu bang New York, Mỹ) phẫn nộ và đe dọa sẽ cho con thôi học vì chương trình giáo dục giới tính mới chứa những nội dung phản cảm. Ảnh: waldorfgarden/Instagram

Một người mẹ bức xúc nói rằng, đứa con 10 tuổi của bà đang bị ép buộc phải tìm hiểu về thủ dâm ở độ tuổi còn quá nhỏ. Bà lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của con.

"Cách hành xử của con thay đổi, suy nghĩ của con cũng thay đổi, trong khi con mới 10 tuổi. Tôi không muốn đứa con 10 tuổi của tôi bị ép học những thứ đó và phải thay đổi lối suy nghĩ hiện có", người mẹ bày tỏ.

Một người mẹ khác cũng không ủng hộ nội dung của cuốn It's Perfectly Normal vì nó không phù hợp với học sinh lớp 5. Bà nói rằng, trường học là nơi duy nhất để học sinh tiểu học tránh xa mạng xã hội và truyền hình. Tuy nhiên, chương trình giáo dục giới tính ở trường Waldorf đã phá vỡ điều đó.

Người mẹ này cho rằng, bà hoàn toàn ủng hộ sự đa dạng và hòa nhập. Nhưng bà không đồng tình với việc dạy một đứa trẻ mới 10 tuổi các đại từ liên quan giới tính và hoạt động tình dục thô thiển.

Sau khi cuốn sách được đưa vào chương trình học bắt buộc, một số phụ huynh đã yêu cầu tổ chức họp với nhà trường. Song, ban giám hiệu và giảng viên của trường Waldorf đã cố tình đình trệ bằng cách đưa ra những câu trả lời mang tính chất lảng tránh và thao túng.

Không riêng phụ huynh, nhiều chuyên gia giáo dục cũng lo ngại chương trình giáo dục giới tính của trường Waldorf sẽ ảnh hưởng đến học sinh tiểu học.

Nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Family Watch International Sharon Slate cho biết, việc dạy cho trẻ về tình dục khi còn quá nhỏ có thể khiến trẻ chống lại quan điểm của cha mẹ chúng về tình dục.

Người phát ngôn của Undercover Mother, tổ chức dành cho cha mẹ, cũng lo ngại nói rằng, giáo dục giới tính và các vấn đề tương tự đang tràn ngập tại các trường tư thục trên toàn nước Mỹ. Điều này khiến cha mẹ vô cùng hoang mang. Đồng thời gây bất ổn cho học sinh và khiến các em cả ngày chỉ nghĩ đến cơ quan sinh dục của mình.

New York Post đã liên hệ với phát ngôn viên của trường Waldorf Kelly O'Halogan để trao đổi về cuốn sách giáo dục giới tính này. Tuy nhiên, khi trả lời email, bà Kelly O'Halogan lại lảng tránh những câu hỏi cụ thể, chỉ trả lời chung chung rằng cuốn It's Perfectly Normal là một tài liệu tự chọn bổ sung dành cho phụ huynh và không bao giờ được dùng trong lớp học.

"Tất cả chương trình giảng dạy của chúng tôi đều được lựa chọn cẩn thận và chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác với phụ huynh để tiếp tục mang đến nền giáo dục hòa nhập và phù hợp với lứa tuổi cho học sinh. Chúng tôi là một ngôi trường coi trọng sự khác biệt của các cá nhân và chúng tôi nhận ra rằng sự đa dạng của chúng tôi mang lại sức mạnh", bà Kelly O'Halogan viết trong email.

Nguồn: New York Post

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/phu-huynh-hoc-sinh-truong-waldorf-my-phan-no-vi-tai-lieu-giao-duc-gioi-tinh-phan-cam-179230517112058389.htm