Phụ huynh kêu gọi cho học sinh nghỉ thêm sau Tết tránh virus corona

Theo phụ huynh, giáo viên và hiệu trưởng một số trường tại Hong Kong, Trung Quốc, ngành giáo dục nên cho học sinh nghỉ thêm ít nhất một tuần để tránh lây nhiễm virus corona.

Theo quy định của ngành giáo dục Hong Kong, học sinh các cấp sẽ quay lại trường học vào ngày 3/2 (mùng 10 tháng Giêng) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona, chính quyền quyết định kéo dài kỳ nghỉ đến ngày 10/2 (17 tháng Giêng) cho tất cả trường, trừ cơ sở giáo dục đại học, theo SCMP.

 Số ca nhiễm và tử vong vì corona được ghi nhận ở các nơi trên thế giới. Ảnh: SCMP.

Số ca nhiễm và tử vong vì corona được ghi nhận ở các nơi trên thế giới. Ảnh: SCMP.

Được biết, ngày 25/1, Hong Kong phát hiện 5 trường hợp dương tính với virus corona. Hiện, ngành giáo dục Hong Kong phải chịu áp lực từ phụ huynh, giáo viên.

Công đoàn giáo viên của hai trường hàng đầu Hong Kong kêu gọi quan chức giáo dục tạm đóng cửa trường học ít nhất 1-2 tuần sau nghỉ lễ.

Hội liên hiệp giáo viên chuyên nghiệp (PTU), tổ chức đại diện cho khoảng 85% giáo viên của Hong Kong, cũng kêu gọi kéo dài kỳ nghỉ đến ngày 10/2.

Liên đoàn Giáo viên Hong Kong cũng lên tiếng tương tự, muốn cho học sinh nghỉ thêm 2 tuần nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ em và giáo viên.

Nhiều phụ huynh, giáo viên mong muốn cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tuần để đề phòng lây nhiễm virus corona. Ảnh: SCMP.

Trrường Tiểu học số 1 Fung Kai ở Sheung Shui có khoảng 1.100 học sinh. Hiệu trưởng Chu Wai-lam lo ngại nếu ngày 3/2 tới học sinh quay lại học tập, sẽ khó kiểm soát dịch viêm phổi liên quan virus corona, nhất là khi chưa có phương án điều trị cụ thể.

Đại diện trường cho biết ban giám hiệu đang xem xét việc có nên yêu cầu tất cả học sinh đeo mặt nạ chống độc đến lớp hay không. Ngoài ra, học sinh cũng phải khai báo cho ban giám hiệu những nơi mà các em ghé thăm trong kỳ nghỉ.

Ông Teddy Tang Chun-keung, Chủ tịch Hiệp hội các hiệu trưởng trường trung học Hong Kong, và ông So Ping-fai, cố vấn Hội đồng liên cấp các trường tiểu học, cho rằng phòng giáo dục nên đưa ra hướng dẫn rõ ràng để ngành chủ động phòng chống lây nhiễm.

Annie Cheung Yim-shuen, phát ngôn viên của Hội liên hiệp cha mẹ tại Hong Kong, nói nhiều phụ huynh bày tỏ sự thất vọng vì phản ứng chậm của đơn vị phòng chống dịch bệnh.

“Ngành giáo dục nên có thông báo tạm đóng cửa trường học thay vì để phụ huynh lên tiếng yêu cầu như thế này”, cô Annie nói.

Trước những động thái của phụ huynh, giáo viên, lãnh đạo ngành giáo dục Hong Kong cho biết họ đang thảo luận với các bên liên quan để đưa ra quyết định.

Ngày 23/1, Hong Kong kêu gọi các trường học hoãn chương trình trao đổi sinh viên đến từ Trung Quốc đại lục. Nhiều trường đại học đã thực hiện chỉ thị này như Đại học Quốc gia Hong Kong, Đại học Bách Khoa.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phu-huynh-keu-goi-cho-hoc-sinh-nghi-them-sau-tet-tranh-virus-corona-post1039702.html