Phụ huynh lo bạo hành và băn khoăn khoản đóng góp tự nguyện

Qua khảo sát của Ủy ban MTTQ TP HCM về tình hình chuẩn bị năm học mới trên địa bàn TP, vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm nhất hiện nay là học phí và các khoản đóng góp tự nguyện

Theo đó, qua báo cáo phản ảnh tình hình chuẩn bị năm học mới của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận – huyện, trong năm học 2018-2019, vấn đề nổi cộm là nhiều quận - huyện có số học sinh quá đông, dẫn đến sĩ số tăng, tỷ lệ học 2 buổi/ngày giảm. Nhiều trường không có bán trú. Ngoài ra, phụ huynh còn lo lắng về bạo hành trẻ tại các cơ sở mầm non, cũng như mức học phí và các khoản đóng góp.

20-8 là ngày tựu trường của học sinh TP HCM

Cụ thể, tại quận 9: Trường, lớp chưa đáp ứng được nhu cầu số lượng học sinh ngày càng tăng, vẫn cón quá ít so với nhu cầu học tập ở quận này. Tại quận 12: Quận ven, đất rộng, các dự án nhà ở, chung cư được xây dựng rất nhiều, người dân từ nơi khác tập trung về sinh sống nên hệ thống trường lớp đang trong tình trạng quá tải (mặc dù hằng năm quận đều xây dựng trường lớp mới), rất ít trường cấp I, cấp II có lớp học bán trú nên gây rất nhiều khó khăn cho phụ huynh là công nhân, viên chức … Do đó, rất dễ xảy ra tình trạng chạy trường, chạy lớp…

Tại huyện Bình Chánh: Phụ huynh quan tâm đến tình hình sách giáo khoa đổi mới, thu học phí và các khoản đóng góp tự nguyện đầu năm học. Người dân cũng quan tâm đến tình hình cơ sở Trường Mầm non Ánh Sao Vàng ở xã Đa Phước đã đánh trẻ nứt xương gò má phải, gây nhiều dư luận bức xúc …

Đặng Trinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/phu-huynh-lo-bao-hanh-va-ban-khoan-khoan-dong-gop-tu-nguyen-20180816134527702.htm