Phụ huynh Quảng Nam tố giáo viên đánh vào đầu khiến con trai chấn động não: Xuất hiện tình tiết bất ngờ

Tại buổi họp tiếp xúc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc, phụ huynh tố cáo giáo viên đánh vào đầu khiến con trai bị chấn động não bất ngờ đồng ý rút đơn.

Ngày 3/4, bà Huỳnh Thị Phượng (Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết, gia đình bé Nguyễn Sư Quang Triều (4 tuổi, đang theo học tại Trường mầm non Đại Hồng, xã Đại Hồng) đã đồng ý rút đơn tố cáo cô giáo H.T.Y. Gia đình bé Triều trước đó tố cô Y. đánh khiến bé bị chấn động não.

Gia đình đã đồng ý rút đơn tố cáo cô Y.

Gia đình đã đồng ý rút đơn tố cáo cô Y.

Ngày 1/4, Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc tổ chức cuộc họp tại Trường mầm non Đại Hồng để giải quyết vấn đề xoay quanh nội dung trong đơn tố cáo cô Y. của gia đình bé Triều. Tham gia có người thân của Triều.

“Tại cuộc họp, cô Y. khẳng định không đánh cháu Triều để đến mức chấn động não. Nhưng cô giáo này thừa nhận đã không chăm sóc chu đáo, khiến Triều phải nhập viện vì nôn mửa. Cô Y. đã gửi lời xin lỗi và được phía gia đình cháu Triều chấp nhận”, bà Phượng nói.

Ông nội Triều là người đã gửi đơn tố cáo cô Y. lên Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc.

Sau cuộc họp, gia đình bé Triều đã đến Phòng GD&ĐT và xin rút đơn tố cáo cô Y.

“Nhận lời xin lỗi của cô, gia đình cũng quyết định rút đơn và không muốn làm lớn chuyện. Hiện Triều đã đi học trở lại và gia đình cũng an tâm khi cô Y. cam kết sẽ chú tâm hơn trong việc chăm sóc trẻ”, anh Trần Vinh (cậu ruột của Triều) nói

Trường mầm non nơi Triều đang theo học.

Trước đó, phản ánh với VTC News, mẹ của Triều là chị Trần Thị Thu Thủy (thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng) cho biết, chiều 18/3, khi xoa vùng đầu lúc tắm cho con thì cháu kêu đau và khóc. Sau đó, Triều liên tục nôn mửa và mệt mỏi.

Tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, sau khi chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán Triều bị chấn động não.

Bức xúc vì cho rằng Triều ra nông nỗi trên là do cô Y., gia đình chị Thủy đã làm đơn gửi đến Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phu-huynh-quang-nam-to-giao-vien-danh-vao-dau-khien-con-trai-chan-dong-nao-xuat-hien-tinh-tiet-bat-ngo-d466847.html