Phụ huynh sốt ruột với tuyển sinh đầu cấp

Thời điểm này, có quận đã yêu cầu phụ huynh tra cứu, xác nhận đến trường nộp hồ sơ nhập học, tuy nhiên có một số quận vẫn đang trong quá trình xét duyệt hồ sơ tuyển sinh đầu cấp.

Năm học 2023-2024, TP.HCM triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến 100%. Đây cũng là năm đầu tiên thí điểm bố trí chỗ học theo bản đồ GIS tại quận 8, TP Thủ Đức và quận Tân Bình.

Mỗi quận, huyện mốc thời gian khác nhau

Tại TP Thủ Đức, thời điểm này đã kết thúc giai đoạn 1 của kế hoạch tuyển sinh (ngày 15 đến 30-6) đối với lớp 1 với tỉ lệ 92%. Đợt 2 sẽ bắt đầu từ ngày 3 đến 14-7 đối với những trường hợp chưa có tên trong danh sách phân tuyến tuyển sinh. Đặc biệt, TP còn tổ chức xét duyệt đợt 3 từ ngày 17 đến 31-7 dành cho trường hợp chưa có tên trong danh sách 2 đợt.

Đối với lớp 6, đợt 1 từ ngày 1 đến 14-7. Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, cho biết từ ngày 1-7, bộ phận tuyển sinh đã gửi tin nhắn đến các phụ huynh. Tính đến ngày 3-7, Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức đã ghi nhận được khoảng 60% phụ huynh xác nhận đồng ý cho con nhập học.

“Đợt 2 của lớp 6 bắt đầu từ ngày 17 đến 31-7. Ban chỉ đạo tuyển sinh TP sẽ xem xét khả năng tiếp nhận của các trường để xét duyệt nhằm đảm bảo 100% học sinh đều được đi học” - ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, điểm mới năm nay là TP Thủ Đức áp dụng hệ thống thông tin địa lý (gọi tắt là bản đồ GIS) vào tuyển sinh đầu cấp. Với bản đồ GIS, các phường có những trường giáp ranh sẽ hỗ trợ học sinh phường này qua học phường khác nếu gần nhưng phải đảm bảo địa bàn phường có đủ chỗ học. Vì thế, sẽ có nhiều học sinh vẫn phải học tại phường đó nhưng có khi khoảng cách xa hơn so với trường của phường giáp ranh.

Phụ huynh có con vào lớp 1 đến Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp làm hồ sơ nhập học vào ngày 5-7. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận 8, phụ huynh đăng ký tuyển sinh lớp 1 chính thức trong thời gian từ ngày 10-6 đến 17 giờ ngày 23-6 tại trang web của Sở GD&ĐT.

Từ ngày 24-6 đến 15-7 xét và công bố kết quả xét tuyển tại các trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. Từ ngày 16-7 đến 1-8 xét và công bố kết quả ở tất cả trường trên địa bàn quận.

“Đối với những trường hợp không trúng tuyển, không đồng ý với kết quả xét tuyển đợt 1, chưa có mã định danh, chưa qua trường lớp mầm non sẽ được xét tuyển từ ngày 7 đến 12-8. Công bố kết quả vào ngày 14-8-2023” - ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8, cho biết.

Còn ở quận Gò Vấp, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong tuyển sinh đầu cấp nên việc đăng ký cũng như xác nhận nhập học diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi. Ngày 1-8, các trường tiểu học, THCS sẽ công bố danh sách học sinh.

Sai sót sẽ được hỗ trợ điều chỉnh

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân, cho biết hiện vẫn còn một số phụ huynh chưa đăng nhập lên hệ thống do không rành. Đối với trường hợp này, sau khi rà soát, nhân viên các phường sẽ hỗ trợ, đồng thời chuyên viên của phòng GD&ĐT có thể đăng ký giúp khi cha mẹ học sinh cung cấp thông tin cũng như mã định danh.

Cũng theo ông Tuyên, việc tuyển sinh kéo dài đến ngày 1-8. Sau giai đoạn này, phòng tiếp tục rà soát một lần nữa số trẻ trên địa bàn để đảm bảo tất cả học sinh đều có chỗ học.

Trong khi đó, tại quận 8, trong quá trình tuyển sinh vào lớp 1, nếu có sai sót về địa chỉ, phụ huynh phải gửi thông báo mã định danh của công an phường để minh chứng.

Tương tự, ở TP Thủ Đức, với lớp 1, trường hợp địa chỉ bị sai, phụ huynh phải báo với địa phương, nhà trường để cập nhập thông tin kịp thời. Phòng GD&ĐT, nhà trường sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Tại quận Gò Vấp, vấn đề này được quy định rất rõ đối với các cấp mầm non, lớp 1. Đối với hội đồng tuyển sinh các trường THCS, hồ sơ học sinh nếu có thông tin sai sót ảnh hưởng đến phân tuyến thì hướng dẫn cha mẹ học sinh liên hệ trường tiểu học để được hướng dẫn.

Dữ liệu có nhiều sai lệch khi đối chiếu

Lãnh đạo một phòng GD&ĐT cho biết trong quá trình thực hiện có thể phần mềm tuyển sinh do mới được áp dụng nên chưa có chức năng gác cửa dữ liệu đăng ký của học sinh.

Cụ thể, tổng số lượng trẻ do cán bộ phường điều tra khoảng 10.600 em nhưng trên hệ thống lên đến 13.000. Đối chiếu dữ liệu do cán bộ chuyên trách giáo dục ở địa phương và dữ liệu phụ huynh đăng ký có nhiều sai lệch. Vì thế, khối lượng công việc phải xử lý rất nhiều trong khi nhân sự ít.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phu-huynh-sot-ruot-voi-tuyen-sinh-dau-cap-post741526.html