Phụ huynh sững sờ vì thông báo 'học phí chất lượng cao' khi trường chưa được công nhận

Nhiều phụ huynh trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) ngỡ ngàng, bất bình khi không biết trường đã được phê duyệt theo mô hình chất lượng cao (CLC) hay chưa nhưng đã thu học phí CLC.

Ngỡ ngàng khi nhà trường bất ngờ thu "học phí chất lượng cao"

Phản ánh với Gia Đình Mới, một phụ huynh có con đang học tại trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) cho biết: Chiều ngày 7/11 khi đón con đi học về, chị nhận được tờ thông báo thu tiền của nhà trường có những thay đổi bất ngờ.

Đáng chú ý nhất là tiền học phí đang ở mức 155.000 đồng/tháng bỗng nhiên bị cộng thêm khoản học phí chất lượng cao 1,95 triệu/tháng nữa.

Cụ thể: Thông báo thu các khoản tiền, gồm: Học phí CLC tháng 8,9,10,11 (Trong đó, tháng 8 là 979.000 đồng do học nửa tháng; tháng 9, 10, 11 là 1.958.000 đồng/tháng), học phí theo quy định tháng 9, 10, 11: 155.000 đồng/tháng cùng một số khoản thu khác. Tổng số tiền một học sinh phải nộp là 8.298.000 đồng.

Thông báo thu phí của trường THCS Thanh Xuân khiến phụ huynh ngỡ ngàng.

Điều phụ huynh quan tâm là trường THCS Thanh Xuân chưa có thông tin công nhận là trường chất lượng cao.

Phụ huynh này phản ánh: “Chúng tôi rất ngỡ ngàng khi nhà trường gửi thông báo thu tiền truy thu học phí CLC từ tháng 8 tới tháng 10 và nộp tháng 11, trong khi chúng tôi chưa nhận được thông báo trường đã được phê duyệt là trường CLC.

“Trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, nhà trường chỉ thông báo, trường THCS Thanh Xuân sẽ sớm được phê duyệt đề án trường CLC. Cho tới thời điểm hiện tại, phụ huynh chưa được nhà trường thông báo về việc đã được phê duyệt hay chưa?

Tại sao học sinh phải đóng cả "học phí CLC" và "học phí của Nhà nước"?

Phụ huynh cũng thắc mắc, tại sao nhà trường lại thu hai khoản học phí: Học phí hệ chất lượng cao (1.958.000 đồng/tháng) và học phí theo quy định của Nhà nước (155.000 đồng/tháng).

"Không có trường nào lại thu cả 2 khoản học phí. Nếu là trường tư thục thì chỉ thu học phí tư thục. Nếu là trường công lập thì thu học phí theo quy định của nhà nước" - Anh N.L.B, phụ huynh học sinh khối 7 bức xúc.

Trường THCS Thanh Xuân.

Nhiều phụ huynh khác của trường cũng bày tỏ sự băn khoăn về “Học phí CLC” mà nhà trường thông báo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Đề án xây dựng trường CLC mà trường Thanh Xuân đến nay vẫn chưa chính thức được thông qua, trường chưa được công nhận là trường đạt chuẩn chất lượng cao.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/phu-huynh-sung-so-vi-thong-bao-hoc-phi-chat-luong-cao-khi-truong-chua-duoc-cong-nhan-d15535.html