Phụ huynh trường Tiểu học Yên Hòa lo lắng vì hỏa hoạn

'Chúng tôi vẫn rất lo lắng bởi không thể lường trước quy mô của những vụ hỏa hoạn. Chúng tôi mong nhà trường cần làm chặt chẽ các quy định về đảm bảo phòng cháy chữa cháy để có thể yên tâm cho con đến trường', một phụ huynh chia sẻ.

Theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, vụ cháy được xác định diễn ra tại khu vực hầm để xe của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Yên Hòa.

Ngay khi phát hiện đám cháy, nhà trường đã thông tin ngay đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng để kịp thời chữa cháy, đồng thời di chuyển các học sinh để đảm bảo an toàn.

Sau khi nhận được thông tin, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo UBND Phường Yên Hòa phối hợp với các đơn vị phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy.

Đến khoảng 12h05, đám cháy đã được dập tắt. Đám cháy khiến một số bàn ghế bị hỏng. Rất may không thiệt hại về người.

Anh Nguyễn Khải (quận Cầu Giấy), phụ huynh có con theo học tại trường cho hay anh có nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm lớp về sự việc do sự cố chập điện lúc trưa nay.

“Khi đó, cô giáo cũng thông tin dù sự việc đã được xử lý, học sinh được đảm bảo an toàn, song hệ thống điện các lớp cần được kiểm tra lại nên học sinh tạm nghỉ chiều nay”, anh Khải kể.

Sau khi nhận được thông báo, anh Khải đã rời cơ quan để đón con ngay về nhà. Những phụ huynh khác vì các lý do khác nhau không đón được con, được giáo viên chủ nhiệm thông báo sẽ quản lý con tại trường.

“Rất may sự việc ngày hôm nay không gây thiệt hại lớn, đặc biệt không ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh và giáo viên. Tuy vậy, là phụ huynh cho con theo học tại trường, chúng tôi vẫn rất lo lắng bởi không thể lường trước quy mô của những vụ hỏa hoạn. Chúng tôi mong nhà trường cần làm chặt chẽ các quy định về đảm bảo phòng cháy chữa cháy để có thể yên tâm cho con đến trường”.

Hiện, nguyên nhân cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước mắt, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT hướng dẫn nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chay-ham-de-xe-tai-mot-truong-tieu-hoc-o-ha-noi-2110585.html