Phụ huynh ý kiến phải nộp hơn 1 triệu cho con đi ngoại khóa, hiệu trưởng lý giải

Phụ huynh băn khoăn việc phải nộp hơn 1 triệu đồng cho con đi ngoại khóa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã đưa ra lý giải.

Mới đây, phụ huynh có con đang học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh (Hà Nội) ý kiến việc ngày 11/11 tới đây, lớp của con sẽ có chuyến đi Mộc Châu (tỉnh Sơn La), thời gian 2 ngày 1 đêm. Kinh phí dự kiến phải đóng là 1.150.000 đồng/học sinh.

Theo phụ huynh, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo trong nhóm phụ huynh chuyến đi nằm trong chương trình Hoạt động trải nghiệm. Theo đó, kinh phí 1.150.000 đồng/học sinh đã bao gồm tiền xe và ăn uống.

Phụ huynh cho rằng, với gia đình có điều kiện, việc chi 1.150.000 đồng cho chuyến đi không phải là vấn đề quá lớn. “Nhưng những gia đình không có điều kiện kinh tế vẫn cứ phải theo sao?”, một phụ huynh nêu ý kiến.

Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Văn Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, cho hay, kế hoạch cho học sinh khối 11 đi Mộc Châu không phải nội dung của chương trình Hoạt động trải nghiệm mà là hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Cụ thể, theo ông Nghĩa, dự kiến đi Mộc Châu là hoạt động có nằm trong kế hoạch năm học chung của nhà trường từ đầu năm học, được thông qua hội đồng sư phạm và nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

“Việc này 100% phụ huynh được biết trong cuộc họp phụ huynh diễn ra đầu năm. Kế hoạch tổng thể của năm, nhà trường dự kiến tổ chức cho học sinh đi Mộc Châu vào tuần thứ hai của tháng 11”, ông Nghĩa khẳng định.

Theo ông Nghĩa, việc tổ chức cho học sinh đi Mộc Châu nhằm mục đích giáo dục học sinh những kỹ năng sống, có những trải nghiệm để phục vụ chung cho hoạt động chính khóa.

Ông Nghĩa nhấn mạnh, hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh lớp 11 đi Mộc Châu là tự nguyện, là chủ trương hoạt động giáo dục của trường và đã thông qua trong hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học. “Phụ huynh nghĩ rằng hoạt động nằm trong Hoạt động trải nghiệm và bắt buộc phải đi nhưng không phải. Đây không phải trong hoạt động giáo dục bắt buộc chung của Bộ GD-ĐT. Nhà trường không bắt buộc học sinh tham gia ngoại khóa, vì thế, khi làm đơn, học sinh có thể đăng ký hoặc không”, ông Nghĩa nói.

Về mức kinh phí phải đóng cho chuyến đi ngoài giờ chính khóa này là 1.150.000 đồng/học sinh, ông Nghĩa cho hay: “Nói chi 1 triệu cho con đi ngoại khóa, số tiền nghe có vẻ cao nhưng khi đến điểm tham quan du lịch nhiều việc cần chi phí và thực tế có tới 11 khoản phải chi. Chúng tôi cũng làm danh mục các khoản chi chi tiết và công khai với phụ huynh. Phụ huynh cũng chọn đơn vị tổ chức”.

Ông Nghĩa cho biết thêm, trong trường hợp học sinh tự nguyện tham gia, số tiền phải đóng này gồm 11 khoản:

“Ví dụ tiền xe đi lên Sơn La và từ đó về mỗi học sinh đã là 260.000 đồng. Hay tiền ăn của 2 ngày 1 đêm với 3 bữa chính và 1 bữa phụ, tương đương khoảng 400 nghìn đồng/em. Rồi còn mất chi phí tiền phòng nghỉ, tiền nước uống đóng chai, đi tham quan có những điểm vào phải mất phí, kinh phí tổ chức trò chơi (loa đài, sân bãi, hội trường,lửa trại,...), thuốc men... Bởi đây là hoạt động ngoài giờ chính khóa, chứ nếu là Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo chương trình học chính khóa, nhà trường phải lo. Hai khái niệm khác nhau nên có phụ huynh không hiểu”.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phu-huynh-y-kien-phai-nop-hon-1-trieu-cho-con-di-ngoai-khoa-hieu-truong-ly-giai-2204767.html