Phú Lợi quyết tâm về đích xã nông thôn mới cuối năm 2024

Qua thời gian xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) có nhiều khởi sắc. Dù còn khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân nỗ lực, đồng lòng, chung sức thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2024 theo kế hoạch.

NÔNG DÂN THAM GIA

5 năm qua 2017-2022, Hội Nông dân xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) đẩy mạnh tuyên truyền hội viên nông dân tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ gắn với các nội dung xây dựng nông thôn mới của xã.

Hội phát động hội viên nông dân đăng ký thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao thu nhập. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên nông dân góp sức người, sức của trong xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Qua phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, 5 năm qua, toàn xã Phú Lợi có 2.602 hộ đăng ký. Qua bình xét có 1.461 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó 15 hộ đạt cấp tỉnh, 54 hộ cấp huyện và 1.392 hộ cấp xã.

Đồng chí Tăng Văn Tới - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lợi cho biết: “Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển đã tăng hộ giàu, khá và giảm hộ nghèo. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi còn tham gia thực hiện hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông… 5 năm qua, có 100 hộ hội viên nông dân thoát nghèo”.

Ông Ngô Văn Nam, ngụ ấp Tà Teng, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) chăm sóc cây xanh, hoa kiểng quanh nhà, tạo mỹ quan cho xóm, ấp.

Những năm qua, hộ ông Trần Văn Phong, ngụ ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) luôn gương mẫu trong thực hiện các nội dung liên quan đến vai trò, trách nhiệm của hộ dân góp phần xây dựng nông thôn mới ở xã.

Ông Phong chia sẻ: “Gia đình tôi đang trồng lúa 2 vụ, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tiệm tạp hóa và cung cấp dịch vụ liên quan đến tiệc cưới. Đời sống ổn định nên tôi thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tôi còn đóng góp kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho người dân”.

Ông Ngô Văn Nam, ngụ ấp Tà Teng, xã Phú Lợi sản xuất 10ha đất trồng lúa. Không những làm kinh tế giỏi, ông còn tích cực tham gia các phần việc xây dựng nông thôn mới. Ông trồng, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng quanh nhà, góp phần tạo mỹ quan cho xóm, ấp. “Thấy gia đình tôi chăm sóc cây xanh ven đường, quanh nhà nên mọi người trong xóm thực hiện theo. Việc này góp phần cùng địa phương bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan”, ông Nam nói.

QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH

Đồng chí Bùi Huỳnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lợi cho biết, đến nay xã đạt 13 tiêu chí nông thôn mới. Xã quyết tâm đạt thêm 3 tiêu chí về nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm trong năm 2023 và về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2024. Xã Phú Lợi được UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) chọn thực hiện hoạt động Tết quân - dân năm 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xã Phú Lợi có quốc lộ N1 đi qua dài 7,85km, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, người dân dễ dàng di chuyển từ xã đến trung tâm huyện. Hiện đường trục ấp trên địa bàn được cứng hóa đạt chuẩn trên 40,8km. Xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 98,7%; hộ nghèo còn 4,95%, cận nghèo 5,62%; thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/năm.

Thời gian tới, xã Phú Lợi đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện đạt các tiêu chí còn lại. Đồng chí Bùi Huỳnh Trung cho biết: “UBND xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như triển khai các mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách cấp trên; chủ động đa dạng hóa các nguồn lực để tiếp tục đầu tư các công trình phục vụ nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

Bài và ảnh: THANH NHÃ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xay-dung-nong-thon-moi/phu-loi-quyet-tam-ve-dich-xa-nong-thon-moi-cuoi-nam-2024-16283.html