Phú Lương: Tăng tốc xây dựng huyện nông thôn mới

Huyện Phú Lương đang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nhà văn hóa xóm Trung Thành 1, xã Vô Tranh (Phú Lương) được nhân dân đóng góp xây dựng khang trang, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của bà con.

Xóm Làng là một trong 3 xóm của xã Yên Đổ thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, từ khi triển khai đến nay, nhân dân trong xóm đã hiến gần 2.000m² đất để xây dựng đường giao thông; đóng góp trên 2,6 tỷ đồng và huy động huy động hơn 3.000 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Bên cạnh đó, nhân dân trong xóm còn gây dựng được Quỹ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế với gần 200 triệu đồng, cho 25 lượt hội viên vay đầu tư sản xuất. Nhờ có nguồn Quỹ này cùng với sự đồng hành của các hội viên Hội Nông dân xã hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, những hộ mới thoát nghèo có thêm động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế. Đời sống nhân dân trong xóm ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm. Xóm đạt NTM kiểu mẫu năm 2022, hiện nay không còn hộ nghèo.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng xóm Làng cho biết: Một trong những kết quả tự hào của nhân dân trong xây dựng NTM của xóm chính là mở rộng trục đường đi vào trung tâm xóm từ Quốc lộ 3 cũ dài hơn 300m. Tuyến đường trước đây chỉ rộng 3,5m, bị “thắt cổ chai” nên việc đi lại, giao thương của bà con gặp nhiều khó khăn. Để mở rộng con đường này lên 7m, chúng tôi đã vận động 21 hộ hiến đất và huy động nhân dân trong xóm đối ứng trên 600 triệu đồng.

Được biết, chỉ trong 2 năm 2021-2022, xã Yên Đổ đã huy động trên 8,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, tu sửa đường giao thông, kênh mương. Trong đó, vốn nhân dân đóng góp là trên 1 tỷ đồng. Ông Trần Văn Thông, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí xã NTM cần có sự đầu tư rất lớn về mọi mặt, ngoài chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước thì còn phải huy động các nguồn lực từ nhân dân, như hiến đất, đóng góp kinh phí... Sự đồng thuận vào cuộc của người dân là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Đường trục chính vào xóm Làng, xã Yên Đổ (Phú Lương) được nhân dân hiến đất, đối ứng kinh phí để mở rộng lên 7m.

Không chỉ xã Yên Đổ mà phong trào xây dựng NTM được nhân dân trong huyện hưởng ứng tích cực. Đơn cử như tại xã Vô Tranh đến nay đã thực hiện xong nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu. Kết quả huy động nguồn lực của xã để xây dựng xã NTM kiểu mẫu từ năm 2017 đến nay, được gần 50 tỷ đồng, trong đó đóng góp của người dân là gần 29 tỷ đồng, nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất và đóng góp ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh, cho biết: Nguồn lực phục vụ chương trình mục tiêu xây dựng NTM còn hạn chế so với thực tế tại địa phương. Do đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền thay đổi nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM chính là xây dựng nền tảng kinh tế, môi trường sống. Qua đó, chúng tôi luôn nhận được sự đồng thuận, đóng góp, chung tay của nhân dân để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu.

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 9-2023, toàn huyện Phú Lương có 12/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 3/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểm mẫu, 27 xóm đạt NTM kiểu mẫu, 1 xóm đạt NTM thông minh, 1 xã được Trung ương chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm xã NTM thông minh thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM. Đến nay, 13/13 xã có sản phẩm tham gia vào chu trình OCOP, 28 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định…

Người dân xóm Phú Nam 1, xã Phú Đô (Phú Lương) thu hái chè sản xuất theo quy trình an toàn. Ảnh: T.L

Đối chiếu với các tiêu chí của huyện NTM, đến nay Phú Lương đã đạt 3/9 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (thủy lợi và phòng chống thiên tai), tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 9 (hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công); 22/36 chỉ tiêu huyện NTM.

Để có được kết quả trên, từ năm 2016 đến nay, huyện Phú Lương đã huy động được trên 1.600 tỷ đồng, trong đó có gần 70 tỷ đồng đóng góp của nhân dân. Bên cạnh đó, bà con cũng đóng góp hàng nghìn ngày công lao động tham gia tu sửa các công trình, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, hiến 22,25ha đất.

Chỉ tính riêng từ khi thực hiện Đề án xây dựng NTM huyện Phú Lương giai đoạn 2022-2025 đến nay, huyện đã huy động được gần 420 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 32 tỷ đồng, 9.200 ngày công lao động và hiến đất, tường rào để xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình.

Từ thực tế có thể thấy, trong khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước để thực hiện Chương trình xây dựng NTM còn có phần hạn chế thì sự đồng thuận, chung tay đóng góp của nhân dân là rất quan trọng. Thời gian tới, huyện Phú Lương có chủ trương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, đồng thời sử dụng các nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả cao...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202312/phu-luongtang-toc-xay-dung-huyen-nong-thon-moi-81c2246/