Phu nhân của ông Kim Jong-un đến Hàn Quốc tối nay (27/4)

Mặc dù không có trong danh sách các viên chức cấp cao đi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia cuộc họp thượng đỉnh liên Triều nhưng Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju sẽ cùng dự tiệc chiêu đãi của chính phủ Hàn Quốc vào tối nay (27/4).

Đệ nhất phu nhân xinh đẹp của Triều Tiên sẽ tham dự tiệc chiêu đãi tại Bàn Môn Điếm.

Đệ nhất phu nhân xinh đẹp của Triều Tiên sẽ tham dự tiệc chiêu đãi tại Bàn Môn Điếm.

Theo kế hoạch đã công bố, sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phía Hàn Quốc sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên tại tầng 3 của Nhà Hòa Bình thuộc khu vực làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm). Dự kiến bữa tiệc sẽ diễn ra vào 18h30 theo giờ địa phương.

Theo Yonhap, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook sẽ cùng có mặt tại tiệc chiêu đãi này. Bà Ri Sol-ju dự kiến sẽ đến Bàn Môn Điếm ở Khu phi quân sự liên Triều ngay trước bữa tiệc.

Ông Kim Jong-un và vợ, bà Ri Sol-ju trong chuyến công du Trung Quốc hồi tháng 3/2018.

Bà Ri Sol-ju thường xuyên có mặt bên cạnh chồng trong những sự kiện ngoại giao gần đây. Hồi cuối tháng 3, Đệ nhất Phu nhân Ri Sol-ju cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển trên chuyến tàu hỏa sang Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2011. Với động thái trên, bà Ri Sol-ju đã phá vỡ truyền thống, trở thành Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên đầu tiên ra nước ngoài, sánh bước bên chồng.

Tuần trước, bà Ri Sol Ju đã được trao danh hiệu "Đệ nhất Phu nhân" – danh hiệu chưa từng được dùng ở Triều Tiên trong hơn 40 năm qua.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju là biểu tượng thời trang của phụ nữ Triều Tiên.

Theo giới quan sát, việc lần đầu tiên truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi bà Ri Sol Ju là "Đệ nhất Phu nhân" có thể là một phần nằm trong nỗ lực cho thấy sự cởi mở hơn của Triều Tiên, thể hiện qua hình ảnh mang tính biểu tượng ngoại giao đó là vợ chồng nhà lãnh đạo quốc gia xuất hiện tại các sự kiện chính thức giống các nước khác trên thế giới.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju cùng chồng tới thăm một bệnh viện.

Theo các thông tin thu thập được trước đó, bà Ri Sol-ju xuất thân trong một gia đình danh giá ở Bình Nhưỡng. Bà từng đảm nhiệm vị trí cổ động viên Triều Tiên tới Incheon (Hàn Quốc) tham gia Asian Athletics Championships 2005. Bà tốt nghiệp ngành khoa học và cũng từng là cựu thành viên ban nhạc nổi tiếng Triều Tiên Unhasu. Gia đình bà Ri được cho là có quan hệ thân thiết với các quan chức cấp cao Triều Tiên.

Theo Sputnik, ông Kim Jong Un và vợ được cho là có ba con – hai bé gái và một bé trai. Thông tin về hai con gái lớn của ông Kim được người bạn lâu năm của ông, cựu cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman tiết lộ hồi năm 2013. Ông Dennis Rodman còn khen ngợi ông Kim là người cha tốt của một gia đình hạnh phúc.

Lê Anh

Theo Chosun

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/phu-nhan-cua-ong-kim-jong-un-den-han-quoc-toi-nay-274-20180427150039704.htm