Phu nhân cựu tổng thống Pháp Carla Bruni: Nữ nghệ sĩ đa tài và quyến rũ đến lạ kỳ

Carla Bruni được xem là một trong những đệ nhất phu nhân đẹp nhất, nổi tiếng nhất và có sự nghiệp đậm chất nghệ thuật.

Nhắc đến siêu mẫu thế giới, người ta thường chỉ nhớ tới những tên tuổi hàng đầu như Naomi Campbell, Cindy Crawford hay Claudia Schiffer, Kate Moss.

Tuy nhiên, cùng thời với họ còn có một siêu mẫu đình đám không kém. Đó chính là Carla Bruni. Cô còn được biết đến là một trong những đệ nhất phu nhân đẹp nhất, tài năng nhất của nước Pháp sau khi kết hôn với cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Người phụ nữ chuẩn Pháp đậm chất nghệ thuật

Carla Bruni tên đầy đủ là Carla Gilberta Bruni Tedeschi, là một người gốc Pháp, nhưng lại sinh ra và trải qua năm tháng ấu thơ tại Turin nước Ý. Tới năm 7 tuổi, cô mới quay lại Pháp để sinh sống.

Carla Bruni may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật. Cô là con gái của nghệ sĩ dương cầm thính phòng người Ý Marisa Borini và nhà soạn nhạc cổ điển kiêm đại chúng Alberto Bruni Tedeschi. Em gái cô là diễn viên kiêm đạo diễn Valeria Bruni Tedeschi.

Nhờ đó, Carla Bruni đã sớm được giáo dục bài bản để có được sự am hiểu sâu sắc về nghệ thuật hàn lâm và bình dân đại chúng của châu Âu. Cô từng học ở Thụy Sĩ, nhưng lại tới Paris để theo học nghệ thuật và kiến trúc. Bởi vậy, không khó hiểu khi một người mẫu như cô lại sở hữu nhiều kiến thức về âm nhạc, hội họa và kiến trúc.

Không những vậy, việc mang trong mình hai dòng máu Ý – Pháp và lớn lên ở cả hai mảnh đất này cũng giúp Carla Bruni nuôi dưỡng trong mình một tâm hồn tràn đầy nghệ sĩ tính, theo đúng kiểu châu Âu cổ điển, lãng mạn, sâu sắc, nhưng cũng không kém phần tự do, phóng túng.

Ai cũng biết, Ý và Pháp đều là hai cái nôi của nền văn hóa – nghệ thuật thế giới, với sự phát triển mạnh mẽ và tiên phong trong cả 7 ngành nghệ thuật. Bởi vậy, Carla Bruni đã có cơ hội thẩm thấu và tiếp thu kĩ càng nhất những thanh tao, tinh tế và sự cầu kì của hai mảnh đất này.

Nhờ đó, Carla Bruni luôn giữ được trong mình thần thái kiêu sa, sang chảnh của một phụ nữ quý tộc cổ điển. Chất quý phái này toát lên rõ nhất ở đôi mắt xanh sâu thẳm đầy sắc sảo và đôi môi thanh thoát, quyền lực đậm mang khí phách mệnh phụ phu nhân của cô.

Trên khuôn mặt của cô, đẹp nhất là chiếc mũi cao và thẳng tăm tắp, đậm chất Pháp cổ điển.

Siêu mẫu quyến rũ và danh tiếng trong làng thời trang

Tuy được học hành đến nơi đến chốn và am hiểu nhiều ngành nghệ thuật, nhưng với tính cách tự do của mình, Carla Bruni đã quyết tâm rẽ sang nghề người mẫu khi mới 19 tuổi.

Sau khi kí hợp đồng với City Model, Carla Bruni nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Paul Marciano , chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo hãng thời trang Guess. Cô lập tức được trọng dụng trong các chiến dịch quảng bá quần jean của hãng, cùng với Claudia Schiffer và tên tuổi ngày một đi lên như diều gặp gió.

Kể từ đó, Carla Bruni trở thành người mẫu vàng được các nhà thiết kế nổi tiếng săn đón. Ai cũng muốn có cô trên sàn catwalk của mình.

Trong sự nghiệp của mình, Carla Bruni đã sải bước trên hầu khắp các show thời trang đình đám của những thương hiệu hàng đầu như Christian Dior, Givenchy, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves Saint-Laurent, Shiatzy Chen , Chanel và Versace…

Cô từng đứng chung hàng ngũ với tất cả các siêu mẫu nổi tiếng khác như Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington…

Trong thập niên 90, Carla Bruni luôn nằm top 20 người mẫu có thu nhập cao nhất, với 7,5 triệu đô/năm.

Vào 2008, một bức ảnh khỏa thân của Carla Bruni đã được bán với giá 91.000 đô la Mỹ, gấp hơn 60 lần mức giá dự kiến.

Trên sàn runway, Carla Bruni nổi bật bởi thân hình mảnh khảnh, gầy hơn hẳn những người mẫu khác, cùng bờ vai hơi vuông đầy quyền lực của một mệnh phụ phu nhân.

Carla Bruni sở hữu ánh mắt sắc lạnh, cùng những góc cạnh đầy tính high fashion trên gương mặt. Điểm đặc biệt ở cô là rất hiếm khi cười và hầu như lúc nào cũng để một sắc mặt lạnh như tiền, tiên phong cho dàn mẫu high fashion sau này.

Carla Bruni catwalk rất điêu luyện, nhẹ nhàng và uyển chuyển, lại có chút đỏng đảnh, sanh chảnh. Cô đánh hông mạnh, nhưng không quá đà, đi rất có khuôn khổ, nhưng lại tự nhiên.

Đặc biệt, Carla Bruni còn có những pha xoay vòng đầy biến ảo, để khoe trang phục một cách trọn vẹn. Người ta chưa bao giờ nhìn thấy Carla Bruni vấp ngã trong suốt sự nghiệp của cô.

Nữ nghệ sĩ hát Jazz với chất nhạc độc đáo và đậm tính nghệ thuật

Sau nhiều năm rong chơi trên sàn catwalk, Carla Bruni đã quyết định lấn sân âm nhạc vào năm 1997.

Khác với nhiều người mẫu khác, Carla Bruni không hề bị tiếng chân dài đi hát, mà luôn được coi là một nghệ sĩ thực thụ nhờ khả năng cảm âm và chất nhạc riêng có, đậm chất nghệ thuật của mình.

Carla Bruni có khả năng xử lí giai điệu Jazz rất duyên dáng, tinh tế và thổi vào đó những phát âm giọng mũi sang trọng đậm chất Pháp. Cô sở hữu chất giọng khàn độc đáo phảng phất mùi khói thuốc phiêu lãng và đậm chất cao bồi.

Hình ảnh một nữ ca sĩ cao lêu nghêu, ôm guitar ngồi đong đưa trong hơi nhạc Jazz/Blues của Carla Bruni đã trở thành biểu tượng của nước Pháp.

Nhờ đó, sự nghiệp âm nhạc của Carla Bruni phát triển một cách rực rỡ. Các album của cô tiêu thụ được số lượng lớn lên tới 5 triệu bản. Cô cũng giành được giải thưởng âm nhạc Biên giới châu Âu EBBA.

Hình ảnh Carla Bruni ôm guitar ngồi đong đưa trong hơi nhạc Jazz/Blues của Carla Bruni đã trở thành biểu tượng của nước Pháp.

Các ca khúc do Carla Bruni sáng tác không chỉ có chất nhạc lôi cuốn, mà còn sử dụng phần lời bay bổng, đậm chất văn thơ. Nhờ đó, chúng thường được lấy làm nhạc phim và các quảng cáo thời trang nổi tiếng.

Với thành tựu của mình, Carla Bruni từng được mời tới hát tại lễ sinh nhật lần thứ 91 của cố tổng thống Nelson Mandela vào năm 2009 tại nhà hát danh giá Radio City Music Hall ở New York.

Đệ nhất phu nhân tổng thống có vẻ đẹp hiếm thấy

Carla Bruni gặp cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mùa đông năm 2007, tại một bữa tiệc tối. Cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau và kết hôn chỉ sau đó một năm.

Kể từ đó, Carla Bruni trở thành phu nhân tổng thống, đức cao vọng trọng. Cô thường xuyên xuất hiện cùng chồng tại các hội nghị, nghi lễ cấp cao và công du sang nhiều nước.

Ngoài ra, cô còn có một văn phòng và nhân viên theo ý của mình ở cánh phía Đông của Cung điện Élyseé.

Carla Bruni được xem là một trong những đệ nhất phu nhân đẹp nhất, nổi tiếng nhất và có sự nghiệp đậm chất nghệ thuật.

Long Phạm

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/phu-nhan-cuu-tong-thong-phap-carla-bruni-nu-nghe-si-da-tai-va-quyen-ru-den-la-ky-20221214023429013.htm