Phụ nữ Ấn Độ mang theo 'lựu đạn' phòng thân khi đi một mình

Thiết bị mang tên 'lựu đạn an toàn' được kỳ vọng sẽ giúp phụ nữ Ấn Độ cảm thấy tự tin hơn khi ra ngoài một mình.

Cô Rachna Rajendra Chaurasia, giáo viên dạy môn Taekwondo ở Ấn Độ, đã phát minh ra một thiết bị mang tên “lựu đạn an toàn” nhằm bảo vệ phụ nữ nước này khỏi mối đe dọa rình rập khi đi ra ngoài một mình.

Thiết bị an ninh cho phụ nữ Ấn Độ của nữ võ sĩ đai đen có hình dáng giống như một quả lựu đạn cầm tay trong quân đội. Theo cô Chaurasia, sử dụng "lưu đạn", những người phụ nữ có thể phát tín hiệu lâm nguy khi họ cảm thấy bị đe dọa bằng các ấn vào nút đỏ trên thân thiết bị.

Ngay khi ấn nút màu đỏ, tín hiệu sẽ gửi định vị của người dùng vào các số điện thoại đã được cài đặt trước để báo tình huống khẩn cấp. Lựu đạn được thiết kế tích hợp một sim điện thoại di động và có thể lưu 10 số liên lạc khẩn cấp.

“Hoạt động của lưu đạn rất đơn giản. Đây là cái nút màu đỏ mà người dùng có thể ấn vào để phát tín hiệu báo nguy hiểm. Tín hiệu truyền lần lượt tới các số điện thoại đã được cài chế độ báo khẩn cấp như cảnh sát, bố mẹ hay anh em trong gia đình hoặc chồng”, cô Chaurasia chia sẻ.

Ngoài ra, lưu đạn còn có chức năng phát ra âm thanh lớn như tiếng súng nổ nhằm gây sự chú ý khi người dùng ấn vào chốt màu trắng.

“Khi đối tượng nghe thấy âm thanh lớn, họ có thể sợ, từ đó mối đe dọa giảm bớt phần nào. Việc bạn cần làm là ấn nút, mọi thứ sẽ hoạt động theo cơ chế”, cô Chaurasia nói thêm.

Cô Chaurasia hy vọng với thiết bị giá rẻ này, phụ nữ Ấn Độ sẽ cảm thấy an toàn hơn khi phải đi ra ngoài một mình.

“Trên khắp thế giới, tỷ lệ phạm tôi vẫn cứ tăng hàng ngày bao gồm cả ở Ấn Độ. Do đó, tôi quyết định tìm ra giải pháp giúp phụ nữ. Đây thực sự là một thành quả lớn mà tôi đạt được”, cô Chaurasia tâm sự.

Chồng của cô Chaurasia là anh Rejendran Balan đồng tình, “Tôi nghĩ dự án này vô cùng hữu ích. Bởi ngay cả những bé gái không đủ khỏe mạnh về thể chất hay không tập luyện thể dục vẫn có thể sử dụng thiết bị và cảm thấy tự tin hơn khi đi ra ngoài một mình”.

Một cuộc khảo sát vào năm 2018 của Reuters nhận định, Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất đối với phụ nữ. Đáng nói, cùng năm, số liệu của chính phủ Ấn Độ ghi nhận quốc gia này có hơn 33.300 vụ cưỡng hiếp tương đương con số 90 vụ/ngày.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/luu-dan-phong-than-khi-di-mot-minh-cua-phu-nu-an-do-264470.html