Phụ nữ Bộ công an 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' ở Quảng Bình

'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018-2020, ngoài việc truyền thông nâng cao kiến thức về pháp luật, phát triển kinh tế..., Hội Phụ nữ Bộ Công an đã trao tặng quà cùng tiền cho hội viên, phụ nữ và nhân dân xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, trị giá 500 triệu đồng.

 Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thắt chặt thêm tình cảm của lực lượng Công an với đồng bào vùng biên cương của Tổ quốc

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thắt chặt thêm tình cảm của lực lượng Công an với đồng bào vùng biên cương của Tổ quốc

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã chọn xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình" là địa chỉ đồng hành. Sau 3 năm triển khai, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã phát huy nội lực, huy động các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, phụ nữ, người dân và học sinh thuộc xã biên giới Trọng Hóa theo đúng kế hoạch đề ra.

Vừa qua, Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tổng kết chương trình và tuyên truyền pháp luật tại Trường tiểu học và THCS số 1 xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Báo cáo kết quả tổng kết Chương trình phối hợp "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020, trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, cho biết, thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ ở xã biên giới, tạo chuyển biến rõ nét, thúc đẩy sự nỗ lực cố gắng của bà con sau khi được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình.

Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, báo cáo kết quả tổng kết Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020

Hàng năm, Hội Phụ nữ Bộ Công an đều tổ chức đoàn công tác về Trọng Hóa để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ và người dân; tuyên tuyền về phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục, cung cấp các kiến thức về luật an toàn giao thông, cách nhận biết các đối tượng xấu, tặng đồ dùng học tập, mũ bảo hiểm cho học sinh trong xã; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây mái ấm tình thương, hỗ trợ vốn cho hội viên, phụ nữ xây dựng chuồng trại chăn nuôi, động viên những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Từ những công trình, mô hình, việc làm ý nghĩa thiết thực của Hội Phụ nữ Bộ Công an đã góp phần tạo thêm động lực để các hội viên, phụ nữ Trọng Hóa tích cực phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn biên giới an ninh, an toàn, làm chủ; cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an và Bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa mái ấm tình thương cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại buổi lễ tổng kết, Hội Phụ nữ Bộ Công an và các Hội phụ nữ trực thuộc (Khối Trường, Học viện CAND phía Bắc; Bộ tư lệnh Cảnh vệ; Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Thanh tra CAND) đã trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa mái ấm tình thương cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 100 suất quà phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1 bộ máy tính cho Hội LHPN xã Trọng Hóa, tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình thắp sáng tại bản K-Ing, tặng sách giáo khoa cho các em học sinh nhằm tiếp sức cho các em trong quá trình học tập, bớt đi phần nào khó khăn vất vả, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Tổng kinh phí cả giai đoạn mà Hội Phụ nữ Bộ Công an trao tặng cán bộ và nhân dân Trọng Hóa trị giá 500 triệu đồng.

Trao tặng sách giáo khoa, bút, vở cho các em học sinh Trường tiểu học và THCS số 1 xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Được biết, bên cạnh những hoạt động ý nghĩa trên, đoàn công tác đã mời báo cáo viên đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân tuyên truyền luật giao thông và trang bị các kiến thức về kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cho người dân và các học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Diệu Nghi

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-bo-cong-an-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-o-quang-binh-20201225230406642.htm