Phụ nữ Chợ Mới tích cực chăm lo an sinh xã hội

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ, Hội Liêp hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) quan tâm triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp nhau vượt khó, bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó, phát huy tinh thần 'tương thân, tương ái', hỗ trợ, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chợ Mới Trần Thị Ngọc Hà cho biết, những năm qua, hội luôn tích cực huy động các nguồn lực nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ. Hàng năm, các cấp hội LHPN trong huyện tập trung rà soát, nắm chắc số lượng các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn do phụ nữ làm chủ để kịp thời có những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp và hiệu quả nhất, với từng trường hợp cụ thể.

Đồng thời, duy trì các mô hình thực hành tiết kiệm, như: Nuôi heo đất, phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, đồng hành cùng chị em vượt khó… Năm 2023, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn đã giúp 1.315 hộ phụ nữ nghèo và 1.814 hộ phụ nữ cận nghèo, khó khăn; giúp 77 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN các cấp trong huyện thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Qua các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” và các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: “Hũ gạo tình thương”, “Đồng tiền nhân ái”, “Tổ niềm vui nhỏ”, “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo, neo đơn”, “Tổ phụ nữ làm công tác từ thiện”, “Quầy hàng 0 đồng”… Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã vận động, hỗ trợ gần 14.500 lượt hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 4,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ 780 học sinh có hoàn cảnh khó khăn dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế, tiền mặt… với tổng trị giá 123 triệu đồng.

Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, Hội LHPN huyện và cơ sở hỗ trợ 602 chị tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ của Hội LHPN tỉnh, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; kết nối các ngân hàng giới thiệu 175 hội viên vay số tiền gần 3,2 tỷ đồng; giới thiệu 974 hộ tiếp cận nguồn vốn vay từ các chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền trên 25,2 tỷ đồng… để phát triển sản xuất - kinh doanh.

Cùng với hoạt động vay vốn, các cấp hội LHPN trên địa bàn còn chú trọng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức khoa học - kỹ thuật, dạy nghề và giới thiệu việc làm để hội viên, phụ nữ có việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Các cấp hội cơ sở phối hợp Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ An Giang mở 11 lớp nghề, như: Đan lục bình, may công nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, se nhang… với 326 học viên được cấp chứng chỉ. Trong đó, 267 chị có việc làm sau đào tạo.

Bàn giao Mái ấm tình thương

Gia đình thuộc diện cận nghèo, chồng mất, nuôi 3 đứa con từ nguồn thu nhập chủ yếu buôn bán thức ăn sáng, nên việc xây nhà mới đối với chị Võ Thị Kiếu (sinh năm 1977, ngụ ấp Phú Thượng 3, xã Kiến An) là rất khó khăn. Trước hoàn cảnh này, Hội LHPN xã Kiến An đã cất nhà Mái ấm tình thương cho chị, với diện tích 42m2, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN cụm thi đua Tây Nam Bộ hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do Hội LHPN xã, chính quyền địa phương vận động hỗ trợ và gia đình đối ứng.

Vui mừng có căn nhà mới kiên cố, khang trang, chị Kiếu chia sẻ: “Mẹ con tôi sống trong căn nhà đã xuống cấp từ nhiều năm nay, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh quá khó khăn nên chưa thể sửa chữa được, nay được Hội LHPN và các nhà hảo tâm, chòm xóm giúp đỡ để xây nhà mới, gia đình tôi vô cùng biết ơn. Giờ không còn phải lo lắng chuyện nhà cửa, nên tôi sẽ nỗ lực làm việc, nuôi dạy con thật tốt và phát triển kinh tế gia đình”.

Tính chung năm 2023, Hội LHPN huyện và cơ sở vận động cất 16 Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo, tổng trị giá trên 950 triệu đồng, đảm bảo “3 cứng”. Năm 2024, Hội LHPN huyện Chợ Mới tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tích cực vận động làm tốt công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo các đối tượng yếu thế, giúp nhiều phụ nữ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và các hoạt động, mô hình khởi nghiệp hiệu quả.

Ngoài ra, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn; triển khai và phát triển các mô hình, nhóm, tổ, câu lạc bộ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế… Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ cải thiện đời sống, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phu-nu-cho-moi-tich-cuc-cham-lo-an-sinh-xa-hoi-a387304.html