Phụ nữ Cổ Dũng xây dựng gia đình '5 có, 3 sạch'

Từ năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cổ Dũng (Kim Thành) có nhiều cách làm hay góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch'.

Tuyến đường hoa của chi hội phụ nữ thôn Giữa khoe sắc rực rỡ

Tuyến đường hoa của chi hội phụ nữ thôn Giữa khoe sắc rực rỡ

Làng quê thêm đẹp

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh triển khai từ sau Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Cổ Dũng là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này.

Tuyến đường hoa ở thôn Giữa những ngày này có hàng trăm bông hoa như hồng cổ SaPa, hồng cổ Huế, hồng tố nữ… khoe sắc rực rỡ. Dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, tuyến đường này là nơi check-in yêu thích của nhiều người dân cũng như con em quê hương về đây ăn Tết.

Tuyến đường dài hơn 300 m, do Chi hội Phụ nữ thôn Giữa trồng và chăm sóc. Chi hội đã giao cho cán bộ, hội viên trồng hoa tại đoạn đường gần nhà mình. Bà Hoàng Thị Vàn ở thôn Giữa chia sẻ: “Về hưu nhiều năm nay, được giao chăm sóc đoạn đường hoa gần nhà tôi rất vui vì được làm đẹp cho làng, xã. Tôi cũng mong nhiều người dân có ý thức chăm sóc, giữ gìn để khung cảnh quê hương thêm khang trang”.

Hội LHPN xã và các chi, tổ hội phụ nữ xã Cổ Dũng hiện duy trì vệ sinh môi trường tại 8 tuyến đường tự quản, trồng và chăm sóc trên 400 m đường hoa; trồng hoa tại khuôn viên Nhà bia cách mạng (nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã); phối hợp Hội Cựu chiến binh xã chăm sóc cây cảnh tại 1 tuyến đường tự quản…

Chị Lan được vay vốn tín chấp để sản xuất, phát triển kinh tế

Hội LHPN xã cũng triển khai các mô hình hiệu quả về vệ sinh môi trường, một trong số đó là mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ. Đầu năm 2022, Hội phối hợp với Hội Nông dân ra mắt mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình. Mô hình có 60 hộ tham gia, các hộ được cấp phát thùng ủ rác thải, men vi sinh, tuyên truyền về cách xử lý rác thải hữu cơ đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Duy trì hoạt động các tuyến đường tự quản, phân loại rác thải tại gia đình cũng như các mô hình bảo đảm vệ sinh môi trường khác đã giúp phụ nữ xã Cổ Dũng hoàn thành tốt tiêu chí “3 sạch”, gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Người dân có sinh kế bền vững

Vừa duy trì các mô hình bảo đảm vệ sinh môi trường theo tiêu chí “3 sạch”, Hội LHPN xã Cổ Dũng cũng đổi mới cách làm, nâng cao đời sống hội viên nhằm hoàn thành tiêu chí “5 có”, gồm: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có tri thức, có nếp sống văn hóa. Trong đó, Hội đặc biệt quan tâm rà soát, duy trì và phát triển nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp hội viên duy trì sinh kế bền vững.

Được hưởng lợi thông qua nguồn vốn tín chấp của Hội LHPN xã, chị Đặng Thị Lan, sinh năm 1976, tại thôn Đông tiếp tục duy trì nghề nấu rượu, mỗi ngày cung cấp cho thị trường từ 60-80 lít. Chồng chị Lan đang bị bệnh nặng, vợ chồng chị đang nuôi 2 con đi học. Hiện chị Lan được vay vốn tín chấp từ 3 chương trình vốn vay giải quyết việc làm, cận nghèo và nước sạch, với tổng trị giá 150 triệu đồng. Số tiền này đã được chị đầu tư xây dựng lán, mua nồi nấu rượu, nuôi gà… “Nhờ có sự hỗ trợ của các cấp Hội LHPN, tôi giảm bớt khó khăn về kinh tế, có thêm tiền chữa bệnh cho chồng, nuôi con và ổn định cuộc sống”, chị Lan nói.

Bảo đảm vệ sinh môi trường được phụ nữ xã Cổ Dũng quan tâm duy trì

Cũng như hộ chị Lan, hộ bà Nguyễn Thị Lẻn, sinh năm 1961 ở thôn Đông được vay vốn tín chấp từ chương trình dành cho hộ thoát nghèo và nước sạch với tổng trị giá 70 triệu đồng. Số vốn này được vợ chồng bà đầu tư nuôi gần 40 con lợn, hơn 100 con gà, ngan, làm máy xay xát. Ông Trần Công Thiều, chồng bà Lẻn cho biết: “Trước đây tôi làm thợ xây, hiện tuổi cao, sức khỏe yếu hơn, nhờ có nguồn vốn hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ nên gia đình tôi bớt khó khăn”.

Chị Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Cổ Dũng cho biết nhiệm kỳ này, Hội LHPN xã thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” thay thế cho Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở nhiệm kỳ trước. Trên nền móng của cuộc vận động trước, Hội LHPN xã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động như vận động cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ xây nhà mái ấm tình thương; vận động phụ nữ giúp nhau về vật tư nông nghiệp, ngày công; duy trì nguồn vốn tín chấp với ngân hàng chính sách trên 4 tỷ đồng cho hơn 100 hội viên vay để phát triển kinh tế…

Nhờ các mô hình, cách làm sáng tạo để thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, Hội LHPN xã Cổ Dũng đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương, thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Năm 2022, Hội Phụ nữ xã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen do có nhiều thành tích tiêu biểu.

BÌNH AN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/moi-truong/phu-nu-co-dung-xay-dung-gia-dinh-5-co-3-sach-227233