Phụ nữ cùng hành động vì an toàn giao thông

'Chúng tôi luôn xác định hiểm họa do tai nạn giao thông gây ra là khó lường, trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) là không của riêng ai. Chính vì thế, trong hoạt động hội, chúng tôi luôn nhắc nhở hội viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay đảm bảo trật tự ATGT bằng những việc làm thiết thực', bà Trần Thị Kiều Yến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau, cho biết.

Tai nạn giao thông (TNGT) ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, khôn lường. Trong năm 2023, cả nước xảy ra 22.067 vụ TNGT, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. Riêng tại tỉnh Cà Mau, trong năm, xảy ra 31 vụ, làm chết 10 người, bị thương 24 người.

Trong rất nhiều nguyên nhân được đề cập, nguyên nhân quan trọng nhất là ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của đa phần người tham gia giao thông còn hạn chế. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu; điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia diễn ra phổ biến; nhiều đơn vị kinh doanh vận tải không chú trọng đến công tác bảo đảm ATGT, lái xe còn thiếu ý thức, đạo đức nghề nghiệp khi tham gia giao thông...

Ðể góp phần làm giảm gánh nặng do TNGT gây ra, thời gian qua, Cà Mau đã có nhiều giải pháp được triển khai trong thực tế. Trong đó, chú trọng sự cộng đồng trách nhiệm, chung tay vì môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội viên phụ nữ các cấp tham gia sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Ðã uống rượu, bia - không lái xe”, hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024.

Hội viên phụ nữ các cấp tham gia sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Ðã uống rượu, bia - không lái xe”, hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024.

Bà Trần Thị Kiều Yến chia sẻ: "Chúng tôi biết rất rõ đằng sau mỗi vụ TNGT là cảnh ngộ vô cùng thương tâm của gia đình các nạn nhân, không gì bù đắp được: mất người, mất của, mất đi những trụ cột gia đình, kinh tế kiệt quệ, con cái bơ vơ, thiếu chỗ nương tựa và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chung của xã hội... bởi có tới khoảng 70% số vụ, số người chết là đối tượng thanh niên, lao động, là những người trụ cột trong gia đình. Chịu ảnh hưởng, thiệt thòi, áp lực nhiều nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em, những đối tượng rất dễ bị tổn thương".

Chính vì thế, những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực chung tay cùng các ngành, các cấp đảm bảo trật tự ATGT ở địa phương.

Bà Trần Thị Kiều Yến thông tin, những năm qua, các cấp hội đẩy mạnh công tác truyền thông; thường xuyên tuyên truyền, vận động phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm hội viên, phụ nữ và Nhân dân khi tham gia giao thông, thực hiện văn hóa giao thông. Hoạt động tuyên truyền thường thông qua các hình thức như: tổ chức các sự kiện truyền thông, hội thi, hái hoa dân chủ, tuyên truyền cổ động, sinh hoạt hội viên định kỳ...

Các cấp hội chú trọng triển khai xây dựng các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ (CLB) để nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác, tự quản của hội viên, phụ nữ tại các ấp, khóm như: CLB phụ nữ liên gia tự quản, CLB phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật, CLB/tổ phụ nữ ATGT...

Ngày 19/12/2023, Hội LHPN tỉnh Cà Mau ra mắt 9 CLB Phụ nữ “Vận động chồng, con, người thân, cộng đồng Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Trong đó, hội thành lập 12 CLB Phụ nữ “Vận động chồng, con, người thân, cộng đồng Ðã uống rượu bia - Không lái xe”, xây dựng các tuyến đường Nhà tôi an toàn trên địa bàn 9 huyện, thành phố. Các CLB này nhằm phát huy ngày càng tốt hơn vai trò phụ nữ tham gia thực hiện pháp luật về ATGT, Nghị định 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ, không chỉ chị em phụ nữ mà có cả nam giới tham gia.

"Mỗi người hãy phát huy tinh thần tích cực, tự giác, chung tay hành động quyết liệt góp phần kiềm chế và đẩy lùi TNGT bằng các việc làm thiết thực, dễ thực hiện, hiệu quả cao mà chúng ta có thể làm được ngay. Ðó là: Không sử dụng điện thoại khi đang lái xe; tuân thủ làn đường và tốc độ quy định; không lái xe khi có nồng độ cồn hoặc các chất kích thích mạnh; đặc biệt thực hiện tốt hành động “Ðã uống rượu, bia thì không lái xe”. Chúng ta hãy sống có trách nhiệm, vì hạnh phúc, cuộc sống bình yên của bản thân, gia đình, cộng đồng, góp sức quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà và sự phát triển tiến bộ của phụ nữ", bà Trần Thị Kiều Yến kêu gọi./.

Văn Ðum

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phu-nu-cung-hanh-dong-vi-an-toan-giao-thong-a30912.html