Phụ nữ da màu 'thống trị' các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới

Với việc thí sinh người Jamaica Toni-Ann Singh vừa trở thành Hoa hậu Thế giới (Miss World), lần đầu tiên 5 giải thưởng sắc đẹp hàng đầu thế giới đều thuộc về các cô gái da màu.

Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh. (Ảnh: NY Times)

Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh. (Ảnh: NY Times)

Hôm 14/12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2019 đã diễn ra tại thủ đô London của Anh. Danh hiệu Miss World 2019 đã được trao cho thí sinh người Jamaica 23 tuổi mang tên Toni-Ann Singh.

Tuy nhiên, đây không phải là một lễ trao giải thông thường như vẫn diễn ra hàng năm mà nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Đây là lần đầu tiên các cô gái da màu "chiếm lĩnh" ngôi vị quán quân tại 5 cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới - điều mà ở vài thập kỷ trước sẽ chẳng có ai dám nghĩ đến.

Trước đó một tuần, người đẹp da màu Zozibini Tunzi từ Nam Phi cũng đã trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ (Miss Universe) năm 2019. Tunzi là cô gái da màu đầu tiên của Nam Phi giành được danh hiệu Miss Universe, dù các đại diện từ quốc gia châu Phi này đã từng 3 lần đạt giải nhất.

Hồi đầu năm 2019, 3 cô gái da màu đã "thống trị" các cuộc thi sắc đẹp tại Mỹ, bao gồm Chelsie Kryst (Miss USA), Kaleigh Garris (Miss Teen USA) và Nia Franklin (Miss America). Lần đầu tiên tại nước Mỹ, một quốc gia từng là "điểm nóng" về phân biệt chủng tộc, 3 giải thưởng hàng đầu về sắc đẹp đã thuộc về các thí sinh da màu.

Những chiến thắng lịch sử này dường như đã gạt bỏ được nhiều định kiến của xã hội về sắc đẹp, khi mà những khái niệm về cái đẹp thường chỉ dành cho phụ nữ da trắng. Hơn hết, phong thái tự tin của các hoa hậu cho thấy họ hoàn toàn tự hào về màu da của mình và không hề có bất cứ sự e ngại nào.

Việc 5 giải thưởng hàng đầu thế giới thuộc về người da màu chính là biểu tượng cho thấy "ngành công nghiệp sắc đẹp" dường như đã vượt qua được quá khứ "đen tối" liên quan đến vấn đề chủng tộc. Nhiều thập kỷ trước, phụ nữ da màu từng bị cấm tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Mãi đến năm 1970, cuộc thi Miss World mới có giải quán quân thuộc về một cô gái da màu là Jennifer Hosten (người Grenada). 7 năm sau đó, Janelle Commissiong (Trinidad và Tobago) trở thành người phụ nứ da màu đầu tiên giành giải Miss Universe.

Tại Mỹ, đất nước từng nổi tiếng với nạn phân biệt người da màu, các cuộc thi sắc đẹp trước đây cũng chỉ dành riêng cho những người đẹp da trắng. Phải đến năm 1970 mới có một phụ nữ người Mỹ gốc Phi tham gia Miss America và đến năm 1983, Vannessa Williams là người da màu đầu tiên giành được danh hiệu này. Năm 1990, Carole Anne-Gist trở thành Miss USA da màu đầu tiên và một năm sau đó, cô gái Janel Bishop đã "vượt qua hàng rào cuối cùng" với danh hiệu Miss Teen USA.

Năm 2019 thực sự là cột mốc đáng nhớ, cho thấy các cuộc thi sắc đẹp trên toàn cầu đã đi được một chặng đường dài trong vấn đề màu da. Chia sẻ cảm xúc sau khi lên ngôi Miss Universe 2019, Zozibini Tunzi đã có những phát biểu ấn tượng: "Tôi lớn lên trong một thế giới mà những phụ nữ giống như tôi, với màu da và kiểu tóc như của tôi, chưa bao giờ được coi là xinh đẹp. Tôi nghĩ điều này sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay. Tôi muốn các trẻ em sẽ nhìn vào khuôn mặt của tôi và thấy được sự phản chiếu những hình ảnh của chúng."

Tunzi đăng quang với một mái tóc xoăn và cắt ngắn - kiểu tóc thường thấy ở ngoài đời nhưng thường chẳng bao giờ xuất hiện trên những cuộc thi sắc đẹp. Một số người thân và ban tổ chức khuyên Tunzi nên đội tóc giả để đem đến một vẻ "truyền thống" như thường thấy tại các cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, cô gái này vẫn muốn mang theo mái tóc mà cô cảm thấy thoải mái và tự nhiên nhất. Tunzi muốn mang đến thông điệp đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì vẻ đẹp tự nhiên của bản thân mình./.

Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Zozibini Tunzi. (Ảnh: Yahoo)

Hiếu Minh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phu-nu-da-mau-thong-tri-cac-cuoc-thi-sac-dep-tren-the-gioi/613609.vnp