Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào 'Chống rác thải nhựa' bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động, Hội phụ nữ các cấp có nhiều cách làm sáng tạo.

Chị Ngô Thị Bê, Chi hội Trưởng Chi Hội Phụ nữ khu dân cư số 1 Tân Ninh A, ở Phường Tân Chính, quận Thanh Khê cho hay, mỗi sáng sớm, sau khi đi chợ về, chị em đều phân loại túi ni lông, túi đựng cá, thịt phải rửa sạch bỏ cùng với túi đựng đồ khô trong một chậu thau nhôm.

2 ngày một lần, các chị em đến từng hộ thu gom các loại rác có thể tái sử dụng để cuối tuần hoặc mỗi tháng sẽ được thu gom về bán gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.

Phụ nữ quận Sơn Trà thu gom các loại rác bán gây Quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ quận Sơn Trà thu gom các loại rác bán gây Quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Chị Ngô Thị Bê cho biết: "Họp phụ nữ giải thích cho hội viện biết một túi ni-lông trên 500 năm mới phân hủy, từ đó hội viên nhận thức được, họ đi chợ về sẽ phân loại để mình vào thu gom."

Năm ngoái, quận Thanh Khê cùng với Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng phối hợp thực hiện dự án “Đại dương không nhựa”. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê vận động tiểu thương tại các chợ sử dụng túi thân thiện với môi trường; Tổ chức tuyên truyền tại 11 điểm chợ, khu dân cư về tác hại của túi ni-lông khó phân hủy đối với môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người. Từ đó, vận động người dân hạn chế sử dụng túi ni-lông trong sinh hoạt hằng ngày.

Tiểu thương tại các chợ sử dụng túi ni-lông thân thiện với môi trường.

Ðến nay, các tiểu thương tại các chợ ở quận Thanh Khê và người tiêu dùng đã thay đổi thói quen sử dụng túi ni-lông thông thường sang túi ni-lông tự hủy…

Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê cho biết, nhiều mô hình, cách làm hay của các cấp Hội Phụ nữ về chung tay giảm rác thải nhựa, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, giảm thiểu áp lực xử lý rác thải của thành phố và nâng cao ý thức cộng đồng.

"Chúng tôi từng bước vận động hội viên phụ nữ nói không với sản phẩm nhựa. Chúng tôi phát thùng rác, giỏ đi chợ cho cán bộ hội viên phụ nữ ở khu dân cư, giảm thiểu sử dụng túi ni-lông trong sinh hoạt hàng ngày. Đi thu gom những túi ni-lông ở các hộ gia đình thải ra môi trường đổi lấy những sản phẩm thân thiện với môi trường", bà Cảnh nói.

Hiện naynhiều mô hình khác cũng được các cấp Hội phụ nữ triển khai, như sử dụng ống hút bằng tre thay thế ống hút nhựa tại các quán hàng thuộc phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ); đổi rác thải nhựa lấy rau sạch, hạt giống, đồ dùng học tập, bình thủy tinh… tại phường Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu); phát giỏ nhựa, túi sinh thái để đi chợ tại phường Tân Chính (quận Thanh Khê);…làm ống bút cho học sinh từ chai nhựa và bìa các-tông tại phường Thọ Quang (Sơn Trà).

Các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa

Có thể nói, phong trào “Chống rác thải nhựa” do Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động đã góp phần nâng cao ý thức và hành động của Hội viên cùng cộng đồng nói không với rác thải nhựa.

Phụ nữ quận Thanh Khê tập kết rác thải nhựa và túi ni-lông tại nhà rồi đưa đến các điểm tập kết bán gây Quỹ.

Theo bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng, những mô hình hay của các chị em thành phố đã góp phần không nhỏ vào việc giảm thải rác thải nhựa ra môi trường.

Một hoạt động nhằm tuyên truyền người dân thu gom, tái chế rác thải nhựa của quận Thanh Khê.

Đến nay nhiều mô hình, nhiều cách làm mới đã xuất hiện, tập hợp được các mô hình làm sao để hạn chế sử dụng túi ni lông.

Phụ nữ TP Đà Nẵng sử dụng túi đựng rác với khẩu hiệu “Rác là tài nguyên - Hãy phân loại ngay tại nhà”.

"Chúng tôi đều sử dụng chai thủy tinh. Các hộ gia đình đăng ký 100% gia đình hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông để giảm thiếu tối đa rác thải nhựa thải ra môi trường. Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa, góp phần chung tay để giữ vững thương hiệu thành phố Đà Nẵng, thành phố môi trường", bà Thắm cho biết./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phu-nu-da-nang-noi-khong-voi-rac-thai-nhua-916007.vov