Phụ nữ Đức thực ra rất đẹp và gợi cảm

Có lời đồn rằng phụ nữ Đức không đẹp cho lắm. Trên thực tế, họ vẫn rất đẹp và gợi cảm, không hề kém cạnh phụ nữ các nước châu Âu khác.

Phụ nữ Đức được trời phú cho vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng thiên hạ lại hay đồn rằng phụ nữ Đức chẳng đẹp.

Phụ nữ Đức được trời phú cho vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng thiên hạ lại hay đồn rằng phụ nữ Đức chẳng đẹp.

Lời đồn đại nói trên đương nhiên không đúng.

Phụ nữ Đức có nhiều nét đẹp thanh tú và gợi cảm nhưng người đời không biết vì họ thường không phô bày nét nữ tính và hấp dẫn của mình.

Các cô gái Đức lựa chọn quần áo chủ yếu theo sự tiện lợi và thoải mái chứ không ưu tiên việc làm tôn vẻ nữ tính của họ.

Đa phần quần áo của họ không bó sát người. Họ ưa những trang phục rộng thùng thình.

Việc chọn giày cũng theo tiêu chí thuận tiện, dễ chịu nên giày cao gót không phổ biến ở Đức.

Sau khi sinh con, phụ nữ Đức lại càng không để ý đến chuyện áo quần.

Nữ trang cũng không phải là điều mà phụ nữ Đức quan tâm hàng đầu. Họ muốn dành tiền cho những thứ thiết yếu.

Việc trang điểm của phụ nữ Đức theo phong cách tối giản và tự nhiên. Họ cũng lựa chọn các kiểu tóc tự nhiên. Nếu nhuộm tóc thì cũng phải là tông màu tự nhiên.

Phụ nữ Đức rất kén chọn về chất lượng mỹ phẩm. Họ rất chú ý đến khía cạnh sức khỏe. Họ sẽ chọn ăn những thực phẩm lành mạnh để duy trì nhan sắc.

Trong đời thường, phụ nữ Đức không thích có dáng vẻ sexy. Tuy nhiên khi đi nhà hát chẳng hạn, họ sẽ ăn mặc trau chuốt.

Đương nhiên đấy là nét chung của phụ nữ Đức. Có một số ngoại lệ như phụ nữ ở Hamburg bẩm sinh rất chú ý đến ngoại hình của mình.

Claudia Schiffer – người mẫu nổi tiếng của Đức.

Đôi mắt xanh và mái tóc mây của một cô gái Đức.

Siêu mẫu người Đức Heidi Klum.

Ngoài ra, các cô gái Đức nổi tiếng rất độc lập. Họ cũng không hay nấu ăn. Trong một gia đình Đức, cả chồng và vợ cùng đi làm nên công việc nhà được chia làm đôi./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Theo beauty-around

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/anh-phu-nu-duc-thuc-ra-rat-dep-va-goi-cam-732261.vov