Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo

Với mô hình 'Mỗi chi hội phụ nữ giúp 1 hộ hội viên nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo' giai đoạn 2016 - 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã giúp đỡ hàng ngàn phụ nữ nghèo ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp mà nhiều phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp mà nhiều phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế

Mô hình được thành lập năm 2016 trên nền tảng mô hình “3 hộ khá giàu giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2012 - 2015, với mục tiêu phát huy nội lực, tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc tương trợ, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo.

Để triển khai mô hình, hằng năm, các cấp Hội LHPN phối hợp với Ban giảm nghèo địa phương rà soát, khảo sát chuẩn thu nhập của hộ dân dự kiến đưa vào danh sách hộ nghèo cuối năm và thu nhập của hộ nằm trong danh sách dự kiến thoát nghèo năm trước để tổ chức bình xét.

Đồng thời phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp; Ban giảm nghèo xã, phường, thị trấn phân tích nhu cầu và chọn các vấn đề ưu tiên tìm giải pháp giúp đỡ phụ nữ nghèo. Hội LHPN cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở, phân công cán bộ phụ trách chi hội quản lý từng đối tượng được phân bổ. Các cấp hội rà soát, tìm hiểu nguyên nhân để phân loại hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều), tập trung các tiêu chí chưa đạt như: thu nhập, tiếp cận y tế, giáo dục, nhà ở, nguồn nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin...

Là một trong những hộ được nhận sự hỗ trợ từ mô hình, đến nay, gia đình chị Tiêu Thị Thắm (SN 1982) ngụ ấp 2, xã An Bình B, TX.Hồng Ngự) đã có cuộc sống ổn định. Trước đây, gia đình chị Thắm thuộc diện hộ nghèo của địa phương, không có việc làm ổn định, trong khi phải nuôi 2 con trong tuổi ăn học và người cha chồng mất sức lao động. Hằng ngày, chồng chị phải rong ruổi trên chiếc xe gắn máy đi bán chổi quét nhà, giấy vệ sinh... để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình với 5 miệng ăn.

Đầu năm 2017, hộ chị Thắm được Chi Hội LHPN ấp 2, xã An Bình B chọn tham gia mô hình. Với số vốn vay 42 triệu đồng (từ các nguồn như: Ngân hàng Chính sách Xã hội; vay xây nhà vệ sinh và sự giúp đỡ của địa phương từ nguồn vốn đảng viên chung tay giảm nghèo), chị Thắm đầu tư chuồng trại nuôi heo; mua chiếc xe máy để chồng tiếp tục nghề buôn bán; mở cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Nhờ đó, gia đình có thu nhập ổn định trên 3 triệu đồng/tháng. Cuối năm 2017, chị Thắm được địa phương xét công nhận thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, chị còn nhận hạt điều về tách vỏ và bán tạp hóa với thu nhập từ 100 - 200 ngàn đồng/ngày. Chồng chị ngày nào không đi bán thì phụ làm hồ hoặc vác thức ăn mướn cho các chủ nuôi cá trên địa bàn, thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng... “Nhờ Hội LHPN xã và Chi hội LHPN ấp 2 giới thiệu học nghề, cho vay vốn mà gia đình tôi có điều kiện làm kinh tế, tăng thêm thu nhập. Dù các công việc có thu nhập không cao, nhưng ổn định. Gia đình tôi sẽ cố gắng lao động tích góp tiền trả vốn vay đúng hạn và không để tái nghèo...” - Chị Tiêu Thị Thắm bộc bạch.

Hộ chị Tiêu Thị Thắm chỉ là 1 trong số hàng ngàn hộ phụ nữ được trợ giúp thông qua mô hình của Hội LHPN tỉnh. Tính đến tháng 9/2018, mô hình có 702 chi Hội LHPN trong tỉnh đăng ký giúp 1.523 hộ nghèo, với tổng số 22,437 tỷ đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ các hộ khá, giàu là 8,376 tỷ đồng; hộ khá giàu và tổ chức hội hỗ trợ kiến thức, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 3.484 lượt hộ nghèo; hỗ trợ ngày công, cây con giống cho các hộ nghèo chăn nuôi, sản xuất với kinh phí 1,507 tỷ đồng; giúp vốn để chăn nuôi không tính lãi số tiền 2,02 tỷ đồng; giới thiệu vốn vay cho 2.516 lượt chị với số tiền 15,292 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh số tiền 4,851 tỷ đồng cho 986 lượt chị vay; vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội là 10,441 tỷ đồng cho 1.530 hộ vay); vận động hỗ trợ cất nhà tình thương cho 30 hộ tổng trị giá 885 triệu đồng; vận động cấp học bổng cho 563 em học sinh giỏi là con em các hộ đăng ký thoát nghèo với số tiền 275 triệu đồng và tặng 180 bộ sách cho 180 em học sinh...

Với những kết quả đạt được của mô hình cho thấy sự đóng góp tích cực của các cấp Hội LHPN trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo ở địa phương, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua hơn 2 năm thực hiện, mô hình đã được nhân rộng trên 144 xã, phường, thị trấn, đã giúp 1.456/1.523 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, đạt 95,6%; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đầu năm 2016 đến cuối năm 2017 từ 8,14% xuống còn 6,11% (giảm 2,03%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra (chỉ tiêu đề ra 1,5%).

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: “Hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội trong tỉnh duy trì hiệu quả mô hình nhằm giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Các cấp hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Chi ủy Chi bộ, Ban Nhân dân khóm, ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Hội còn tập trung các hình thức hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ các nguồn vốn vay, giới thiệu học nghề, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hộ mới thoát nghèo, hạn chế hộ tái nghèo...”.

PHƯỚC LỘC

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe19077c/phu_nu_giup_nhau_thoat_ngheo.aspx