Phụ nữ gò má cao liệu có thực sự sát chồng?

Cùng xem tướng gò má ở nữ giới để biết chính xác câu hỏi này.

1. Đối với nữ giới, gò má ẩn chứa phúc đức, nếu đầy đặn tròn trịa thì là tốt, mày thanh mi tú nữa ắt là người có thần thái, điển hình của mẹ hiền vợ đảm, cá tính ôn hòa lương thiện, vượng phu ích tử, hưng thịnh gia đình.

2. Nữ giới xương gò má cao không may mắn, hành chồng khắc con. Nếu lưỡng quyền càng cao thì hình sát càng nghiêm trọng. Quan niệm phụ nữ gò má cao sát chồng chính là xuất phát từ đây.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

3. Phụ nữ lưỡng quyền nhô cao, gầy gò không có thịt thì chồng mất sớm. Nếu mi thanh mày tú sẽ giảm sát khí đi một nửa, tướng mạo hòa dịu vận trình cũng tốt hơn.

4. Nữ giới có xương gò má cao, trán cao, mũi cao là tướng mạo tam quyền, chủ về hình khắc chồng. Gương mặt gầy gò, không có thịt thì tình hình càng thêm nghiêm trọng, người đào hoa đa tình, nhiều chồng, ham mê sắc dục.

5. Xương gò má nhọn, ngạch cao hẳn lên đại diện cho người phụ nữ cá tính quật cường, mạnh mẽ, thường làm việc bất chấp tất cả dẫn tới lao lực. Người này cô độc, hà khắc, không có con cái.

6. Theo nhân tướng học, mũi là rồng, gò má là hổ. Nữ giới mà gò má cao hơn mũi thì năng lực tốt hơn chồng, lấy chồng vất vả, hôn nhân không thuận.

7. Xem tướng gò má phụ nữ, nếu trũng lõm thì vận trình hôn nhân kém, lấy chồng cũng không tốt.

8. Người có xương gò má cao vượt hẳn lên thì đoạt quyền chồng, nếu thêm trán cũng cao thì khắc chồng, hôn nhân không thuận. Người gò má cao mà không có lông mày thì khó có con trai.

9. Người không có gò má (mặt phẳng) thì số mệnh làm thiếp, mũi nhỏ thì tính tình chanh chua, thêm cằm nhọn lại càng ngoa ngoắt, không vượng phu, khó có con trai nối dõi.

10. Phụ nữ xương gò má cao thường sống thọ hơn chồng. Người gò má xương xẩu chủ về khắc chồng, tái giá với người mới.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Theo May/Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phu-nu-go-ma-cao-lieu-co-thuc-su-sat-chong-1191717.html