Phụ nữ Nậm Có góp phần xây dựng quê hương

Phát huy vai trò phụ nữ trong đời sống xã hội, Hội Phụ nữ xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh các phong trào hoạt động của Hội, nhất là các Phong trào 'Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới', 'Phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi'..., góp phần quan trọng cùng xây dựng quê hương.

Hội viên phụ nữ xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

>> Điểm tựa vững chắc cho hội viên

Riêng năm 2023, Hội Phụ nữ xã Nậm Có đã đặt ra 5 nhiệm vụ cho các hoạt động của Hội và đến thời điểm hiện tại có 3 nhiệm vụ hoàn thành đạt 100%. Trong đó, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các bản thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh đường làng ngõ xóm theo định kỳ ngày 25 hàng tháng đảm bảo giữ gìn môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, nhất là ở bản Có Thái - bản đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch năm 2023 của xã.

Trong 9 tháng năm 2023, Hội đã vận động hội viên và nhân dân tham gia được trên 600 ngày công để tu sửa các cột điện, bóng điện tại đoạn đường thắp sáng đường quê và mở mới 200 m đường ra khu sản xuất ở bản Có Mông; bê tông trên 600 m đường đặc thù đi bản Làng Giàng, bản Háng Cơ; tu sửa 1.500 m đường ra khu sản xuất ở bản Đá Đen.

Để tăng cường trách nhiệm, Hội cũng đã thành lập mới 1 mô hình về phụ nữ tự quản tuyến đường tại Chi hội bản Tà Ghênh. Bên cạnh các hoạt động tập thể, Hội luôn quan tâm khích lệ các hội viên duy trì và nhân rộng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” hiện có tại bản Tà Ghênh, Có Thái và xây dựng mới thêm được 1 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” tại bản Đá Đen với 108 hội viên phụ nữ tham gia.

Bà Mùa Thị Xua - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Có cho biết: Phát huy vai trò phụ nữ trong đời sống xã hội, cùng với các phong trào, hoạt động Hội, các cơ sở hội đã vận động hội viên làm tốt công tác giúp đỡ nhau. Riêng trong năm 2023, Hội đã hỗ trợ bằng vật chất và hơn 100 lượt ngày công lao động giúp 5 hội viên vươn lên thoát nghèo, giúp 4 hộ hội viên thoát cận nghèo và 2 hộ viên xóa nhà dột nát.

Hội cũng đã tổ chức được 4 cuộc tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại các bản Tà Ghênh, Đá Đen, Làng Giàng, Có Mông với trên 550 lượt hội viên phụ nữ tham gia học tập; thành lập 5 tổ truyền thông cộng đồng về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại bản Có Thái, Có Mông, Tà Ghênh, Đá Đen, Lùng Cúng với 37 thành viên tham gia...

>> Mù Cang Chải: "Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Xác định nâng cao đời sống vật chất của hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội quan tâm sát sao vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình. Cùng với tiếp tục nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả Tổ hợp tác làm đậu phụ tại bản Có Thái, Tổ hợp tác nuôi dê tại bản Nậm Pẳng, Tổ hợp tác dập li váy ở bản Có Mông và Tổ hợp tác trồng quế ở bản Đá Đen, năm 2023, Hội tích cực động viên, định hướng và hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm cũng như huy động vốn và đã thành lập mới thêm 2 tổ hợp tác trồng quế tại bản Tà Ghênh và Có Mông do hội viên phụ nữ làm chủ cùng nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi của hộ gia đình.

Bà Lý Thị Sua - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng quế bản Tà Ghênh chia sẻ: "Được sự quan tâm, động viên của Hội, năm 2023, 4 chị em chúng tôi đã mạnh dạn góp vốn thành lập Tổ hợp tác trồng quế. Hiện nay, chúng tôi đã trồng được khoảng 4 ha, thời gian tới sẽ tiếp tục trồng thêm. Qua một số hộ trong bản đã trồng thử nghiệm thì cây quế trồng ở đất Nậm Có chậm lớn hơn do thời tiết lạnh nhưng ít sâu bệnh, vỏ dầy được tiểu thương lái đánh giá cao về chất lượng”.

Để có vốn cho hội viên đầu tư phát triển kinh tế, Hội đã làm tốt công tác nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ hiện nay là 16,613 tỷ đồng, cho 375 lượt hộ vay, qua đó đã giúp nhiều hội viên khó khăn có vốn kịp thời để đầu tư phát triển kinh tế.

Điển hình như hội viên Đèo Thị Phương, vay được 50 triệu đồng đầu tư mô hình chăn nuôi dúi, đến nay, tổng đàn dúi giống đã phát triển được gần 100 con; hay như mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản của hội viên Lù Thị Mỷ, Thào Thị Lâu...

Với nhiều hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ Nậm Có đã góp phần tích cực vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần hội viên và phụ nữ ở địa phương.

Châu Á

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/302222/phu-nu-nam-co-gop-phan-xay-dung-que-huong.aspx