Phụ nữ ngành Công Thương duyên dáng trong tà áo dài

Đồng loạt vào ngày 6/3/2020, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị ngành Công Thương đã tích cực hưởng ứng hoạt động 'Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam' nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác.

Từ xưa, chiếc áo dài là tượng trưng cho vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Với những nét mềm mại, duyên dáng và hết sức kín đáo nhưng nó vẫn tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của những phụ nữ Việt. Nói cách khác, hiếm có trang phục nào vừa kín đáo, chuẩn mực, lại vừa tôn lên dáng vẻ thướt tha, mềm mại của người phụ nữ Việt Nam như chiếc áo dài truyền thống.

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống này, từ 2/3 - 8/3, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động phụ nữ cả nước mặc áo dài. Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đã đề nghị các cấp công đoàn trong ngành triển khai phát động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động, đồng loạt mặc áo dài truyền thống vào ngày 6/3/2020, nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của nữ công chức, viên chức Bộ Công Thương hưởng ứng phong trào mặc áo dài trong ngày 6/3/2020:

Các nữ công chức, viên chức Văn phòng Bộ

Vụ Kế hoạch...

Cục Xuất nhập khẩu...

Vụ Dầu khí & Than...

Nữ cán bộ Cục Xúc tiến Thương mại chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Nữ công chức, viên chức Báo Công Thương tích cực hưởng ứng phong trào mặc áo dài do Công đoàn phát động

Nữ cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản Công Thương thướt tha trong tà áo dài

Quỳnh Nga - Cấn Dũng - Hoàng Tú

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phu-nu-nganh-cong-thuong-duyen-dang-trong-ta-ao-dai-133608.html