Phụ nữ Quân khu 9 góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, những ngày qua, tổ chức phụ nữ các cấp trong LLVT Quân khu 9 đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tích cực chung tay, đồng hành cùng cả nước thực hiện tốt việc ngăn chặn, không để dịch Covid-19 lây lan, xâm nhập.

Theo Đại úy Trần Lệ Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xưởng may Cục Hậu cần Quân khu 9, thời điểm này mọi năm đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ sản xuất phục vụ quốc phòng, hợp đồng may trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đồng phục cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Tuy nhiên, trước nhu cầu về khẩu trang bảo đảm chất lượng khan hiếm, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên, đơn vị đã tạm ngưng các dây chuyền để tập trung sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 9. “Đóng góp một phần nhỏ bé cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng nên mọi cán bộ, nhân viên đều rất hăng say, bảo đảm các sản phẩm đúng yêu cầu vệ sinh, an toàn, chất lượng”, Đại úy Trần Lệ Hoa nói.

 Cán bộ, nhân viên Xưởng may Cục Hậu cần Quân khu 9 may khẩu trang vải kháng khuẩn để cấp phát cho các đơn vị.

Cán bộ, nhân viên Xưởng may Cục Hậu cần Quân khu 9 may khẩu trang vải kháng khuẩn để cấp phát cho các đơn vị.

Khẩu trang vải kháng khuẩn do Xưởng may Cục Hậu cần Quân khu 9 sản xuất gồm 2 lớp: Lớp ngoài vải màu, gồm 65% Polyester + 35% Viscose; lớp trong vải trắng, gồm 100% Viscose sợi nhuyễn. Mỗi khẩu trang có thể sử dụng được tối đa 30 lần giặt; nguồn vải kháng khuẩn do Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần cung cấp. Đại úy Nguyễn Thị Phương Diễm, Phụ trách Xưởng may Cục Hậu cần Quân khu 9, chia sẻ: “Do nguồn khẩu trang kháng khuẩn ở bên ngoài rất khan hiếm, đơn vị đã liên hệ với Tổng công ty 28 để tạo nguồn nguyên liệu vải kháng khuẩn, sau đó sắp xếp cán bộ, công nhân lao động để chủ động sản xuất. Đến thời điểm này, đơn vị đã sản xuất được hơn 60.000 sản phẩm, cung cấp cho các đơn vị phát cho cán bộ, chiến sĩ...”.

Còn ở Kho-Xưởng dược (Cục Hậu cần Quân khu 9), cán bộ, nhân viên đã tiến hành pha chế dung dịch sát khuẩn khô để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị. Nguyên liệu pha chế dung dịch sát khuẩn khô được đơn vị thực hiện theo đúng công thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã qua kiểm định chất lượng của ngành y tế. Sản phẩm sau khi được pha chế và cho vào nhiều loại chai, với dung tích từ 100 đến 500ml. Qua trao đổi với Đai úy Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phụ trách Phòng Kiểm nghiệm, Kho-Xưởng dược, chúng tôi được biết, đơn vị cũng mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu, thử nghiệm, nhất là làm sao để dung dịch giữ được mùi, màu và có độ sát khuẩn cao. “Lúc đầu pha chế, dung dịch có mùi khá nồng, gây khó chịu. Chúng tôi đã giảm công thức, tăng thêm thành phần tinh dầu bạc hà, dung dịch tạo mùi, tạo màu. Nhờ vậy mới có được sản phẩm hoàn chỉnh, độ sát khuẩn cao”, Đại úy Huỳnh Thị Thanh Thủy cho biết.

Tại Lữ đoàn Công binh 25, để chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từ trung tuần tháng 3 đến nay, Tổ Truyền thanh nội bộ do Hội Phụ nữ lữ đoàn đảm nhiệm mỗi ngày đều “lên sóng” 3 lần nhằm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19. Hội Phụ nữ lữ đoàn còn phối hợp với Đoàn cơ sở xây dựng nội dung tuyên truyền trực quan bằng ứng dụng powerpoint bao gồm các hình ảnh, video phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và lữ đoàn; cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước; hình ảnh hoạt động phòng, chống dịch của đơn vị; các khuyến cáo của ngành y tế về phòng ngừa dịch bệnh và vệ sinh cá nhân, thông tin về các cấp độ dịch… Những nội dung này được gửi đến tất cả các đơn vị đầu mối bằng thư điện tử và tổ chức chiếu trên màn hình để bộ đội theo dõi.

Chúng tôi được biết, cùng với các lực lượng tham gia phục vụ ở các khu cách ly tập trung, những nữ quân nhân được giao nhiệm vụ bảo đảm phục vụ đã không quản ngày đêm, tạm gác việc gia đình để chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho những người đang cách ly. Đơn cử như tại Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang, từ ngày công dân về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 4 tổ, mỗi tổ gồm 6 hội viên hằng ngày luân phiên đến phục vụ tại bếp ăn ở khu cách ly Trường Quân sự tỉnh. Qua hai đợt tiếp nhận, hội đã phục vụ cho hơn 600 công dân, bảo đảm theo đúng quy định.

Trung tá Nguyễn Thị Thúy Liên, Trưởng ban Phụ nữ Quân khu 9, khẳng định: “Những hoạt động thiết thực của các tổ chức hội phụ nữ trong LLVT quân khu đã góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", bằng tình cảm và trách nhiệm, phụ nữ LLVT Quân khu 9 đang phát động cán bộ, hội viên tiết kiệm chi tiêu để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, góp phần động viên các đồng chí vững tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”.

Bài và ảnh: LƯU QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/phu-nu-quan-khu-9-gop-suc-day-lui-dich-benh-614101