Phụ nữ thôn Na Lo liên kết phát triển du lịch cộng đồng

Phụ nữ dân tộc Tày ở thôn Na Lo, xã Tà Chải (Bắc Hà) không chỉ biết làm ruộng, chăm sóc con, mà còn biết liên kết làm du lịch cộng đồng.

Tháng 8/2022, Chi hội Phụ nữ thôn Na Lo thành lập Tổ liên kết phụ nữ kinh doanh du lịch cộng đồng do hội viên phụ nữ làm chủ. Hiện nay, tổ có 16 thành viên, trong đó 4 thành viên kinh doanh dịch vụ homestay, một số thành viên kinh doanh nông sản và tham gia đội múa xòe biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Chị Lâm Thị Xuân, chủ cơ sở Lập Xuân homestay đã kinh doanh du lịch được 4 năm. Gia đình chị tận dụng ngôi nhà sàn truyền thống với sức chứa khoảng 30 khách để làm cơ sở lưu trú.

Chị Xuân cho biết: Tham gia Tổ liên kết phụ nữ kinh doanh du lịch cộng đồng, chúng tôi được chia sẻ kinh nghiệm đón khách, nấu ăn. Những hộ được nhiều khách biết đến, vào thời gian cao điểm sẽ giới thiệu, san sẻ khách cho hộ khác.

Chị Lâm Thị Xuân cũng là thành viên trong nhóm múa. Trung bình mỗi tháng 1 đến 2 buổi, chị em cùng ôn luyện các bài múa truyền thống, sẵn sàng biểu diễn. Khi du khách nghỉ tại các homestay có nhu cầu thưởng thức văn nghệ, chủ cơ sở sẽ mời chị em đến biểu diễn, vừa giúp thành viên tăng thu nhập, vừa bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa truyền thống.

Hội viên tham gia Tổ liên kết phụ nữ kinh doanh du lịch cộng đồng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và xã hội hóa. Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, hội viên phụ nữ và người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ nhau phát triển du lịch, phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài những hội viên kinh doanh homestay liên kết với nhau, chúng tôi còn thường xuyên liên hệ với chị em đang cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch. Ví dụ như khi khách ăn tại homestay, chúng tôi sẽ mua nguyên liệu của chị em trong tổ để chế biến. Chúng tôi cũng có thể giới thiệu du khách đến các vườn mận trên địa bàn hoặc những hộ làm nghề truyền thống để khách có thêm trải nghiệm thú vị cho chuyến du lịch.

- Chị Lâm Thị Lan, Tổ trưởng Tổ liên kết phụ nữ kinh doanh du lịch cộng đồng và cũng là thành viên kinh doanh homestay.

Du lịch cộng đồng thôn Na Lo thời gian qua phát triển mạnh, trở thành địa chỉ được nhiều du khách biết tới. Đặc biệt, thôn Na Lo còn nổi tiếng với những vườn mận bạt ngàn, nghề làm cốm gia truyền hoặc nghề thêu, may truyền thống. Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến thôn Na Lo ngày càng đông. Việc thành lập tổ liên kết phụ nữ kinh doanh du lịch cộng đồng là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà nhằm triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần thực hiện hiệu quả một trong những khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đó là “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, tiếp cận thị trường”.

Việc thành lập tổ liên kết đã khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên của nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn. Đến nay, đã có nhiều gia đình hội viên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu nhờ làm du lịch cộng đồng. Thời gian tới, chi hội tiếp tục tăng cường, vận động hội viên phụ nữ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch; tổ chức lớp học tiếng Anh, các lớp đào tạo ngắn hạn về du lịch để hội viên có thêm kỹ năng giao tiếp, đón khách du lịch...

- Chị Sải Thị Luyến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Na Lo.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/365973-phu-nu-thon-na-lo-lien-ket-phat-trien-du-lich-cong-dong