Phụ nữ Thủ đô vượt khó, làm theo lời Bác

(HNM) - Nhiều thập kỷ qua, hình ảnh và những lời dạy của Bác Hồ luôn gần gũi, lắng sâu trong tâm hồn các thế hệ phụ nữ Thủ đô. Các chị đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ứng dụng vào mọi mặt của đời sống.

Các đơn vị, cá nhân phụ nữ điển hình xuất sắc, mô hình sáng tạo trong đời sống, sản xuất, kinh doanh… xuất hiện ngày càng nhiều, xứng đáng với tình yêu thương bao la của Bác với phụ nữ. Thấm sâu lời Bác Hằng năm, các cấp hội phụ nữ đều tổ chức tập huấn "Đẩy mạnh CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", "Sửa đổi lối làm việc", "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"… tới toàn thể cán bộ chuyên trách, báo cáo viên cơ sở. Từ đó, các chi hội, tổ phụ nữ tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền cho hơn 1,5 triệu lượt hội viên. Phụ nữ sôi nổi tham gia các buổi sinh hoạt, tọa đàm, kể chuyện, viết về Bác, thảo luận và đăng ký cho bản thân và gia đình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều quận, huyện đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu rộng, có sức lan tỏa. Diễn đàn Kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, báo công dâng Bác… đã lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Hội viên Hội LHPN thành phố Hà Nội đi bộ, quyên góp ủng hộ phụ nữ nghèo. Ảnh: Nhật Nam Cùng với việc cụ thể hóa nội dung CVĐ thành các chỉ tiêu thi đua hằng năm để chỉ đạo trong các cấp hội, Hội LHPN Hà Nội đã lồng ghép phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm: Giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, giải quyết việc làm, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo… Bên cạnh đó, Hội còn lồng ghép những tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống theo tấm gương Bác Hồ trong đăng ký thực hiện phong trào "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc", tạo được khí thế thi đua và ý thức phấn đấu cho từng hội viên. Nhờ vậy, CVĐ đã đi vào các nội dung cụ thể, sát với hoạt động của các cấp hội, giúp hội viên nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ. Nhiều mô hình theo gương Bác Không ngừng tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phụ nữ Thủ đô ứng dụng nội dung CVĐ vào từng công việc cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh và môi trường công tác, học tập, lao động của mình. Qua 3 năm triển khai CVĐ, nhiều mô hình làm theo tấm gương của Bác đã xuất hiện. Tiêu biểu nhất là các mô hình tạo thói quen tiết kiệm trong mỗi gia đình, cá nhân như mô hình "lợn nhựa", "ống tre", "Quỹ phiên chợ nghĩa tình"... của phụ nữ các quận, huyện thu được gần 54 tỷ đồng; phong trào tiết kiệm điện ở Ứng Hòa, Đống Đa, tiết kiệm 13.500 KW điện; vận động tiết kiệm trong lễ cưới, lễ tang (quận Hà Đông)… Chị Triệu Thị Lương (51 tuổi, người dân tộc Dao, ở thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì) cho biết, hình ảnh Bác vô cùng giản dị, gần gũi với gia đình chị, làm nghề trồng rừng, nhận thầu chăm sóc vườn quốc gia. Tuy hoàn cảnh khó khăn, con đông, năm 1995, vợ chồng chị nhận nuôi bé Dương Thị Quỳnh, 3 tuổi. Chị tâm sự: "Thấy cháu có hoàn cảnh khó khăn, bố bỏ đi, mẹ ốm đau, một nách nuôi 3 con nhỏ. Tôi rất thương cháu. Tuy mình vất vả hơn, nhưng cháu có cơ hội được học hành". Gần đây, chị lại nhận nuôi cụ Trần Thị Chẩn, 93 tuổi, cô đơn. Chị cười: "Nuôi trẻ, nuôi già đều vất vả, khó nhọc. Bác Hồ dạy phải tương thân tương ái. Mình thấy cụ Chẩn, bé Dương đều đáng được yêu thương, nên mình coi như người nhà". Chị luôn tâm niệm, làm như vậy là đã thực hiện theo lời dạy của Bác. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hợi (sinh năm 1947, ở Sóc Sơn), tấm gương của Bác luôn chiếu sáng mọi hành động, suy tư trong cuộc đời bà. Thời trẻ, bà là y tá một đơn vị TNXP. Vâng lời bác dạy "Lương y như từ mẫu", bà vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1970, về quê, chồng mất sớm, bà vượt khó nuôi dạy 2 con. Là Trưởng ban Công tác nữ cựu TNXP huyện Sóc Sơn, bà luôn nhủ: Mình phải gương mẫu, đưa tập thể nữ cựu TNXP gương mẫu về mọi mặt. Ba năm nay, chị em đã có nhiều mô hình sáng tạo giúp đỡ hội viên thoát nghèo. Tùy theo hoàn cảnh gia đình, mỗi lần đi chợ, các chị tiết kiệm khoảng 1 ngàn đến 10 ngàn đồng, xây dựng Quỹ phiên chợ nghĩa tình. Dần dần, mô hình quỹ được nhân lên ở hàng chục tập thể, có hàng trăm triệu đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo trong huyện. Năm 2008, sau quá trình nghiên cứu, phụ nữ cựu TNXP huyện Sóc Sơn thực hiện mô hình nuôi giun quế. Vốn ít, dễ làm, tận dụng được lao động người già, trẻ em, mô hình nuôi giun quế đã nhanh chóng lan ra nhiều xã, giúp hội viên cải thiện đời sống gia đình một cách bền vững. Liên tục sáng tạo, mới đây, các chị xây dựng mô hình nuôi thỏ tại 8 hộ gia đình. Bước đầu, các chị đã cung cấp thực phẩm sạch cho các gia đình, cửa hàng nhỏ. Nhờ hoạt động hiệu quả, 80% chị em đã tự nguyện tham gia các mô hình phát triển kinh tế, tương trợ lẫn nhau. Đến nay, quỹ của các chị đã có hơn 300 triệu đồng, liên tục bổ sung vốn (vay không lãi) cho hội viên, giúp phụ nữ nghèo, hỗ trợ người khuyết tật. Qua 3 năm thực hiện CVĐ, đã có 17/30 gia đình hội viên thoát diện nghèo. Bà Hợi tâm niệm: "Chúng tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác "tương thân tương ái", tích cực tuyên truyền, thực hiện những việc nhỏ để làm việc lớn, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống no ấm, văn minh". Chị Đỗ Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Từ Liêm cũng là một tấm gương sáng làm theo lời Bác. Bị liệt hai chân từ nhỏ, chị đã phấn đấu hoàn thành chương trình đại học, hiện là Phó ban Tài chính của Học viện Tài chính. Chị còn đoạt học bổng thạc sĩ của Quỹ Ford, điều hành nhiều dự án hỗ trợ người khuyết tật. Theo chị, tấm gương lớn của Bác đã giúp chị vững bước vượt mọi khó khăn. Kiên trì từ việc nhỏ đến việc lớn, thành công đã đến với chị. Tự giác học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu tự thân của nhiều tầng lớp phụ nữ Thủ đô, thành động lực thúc đẩy chị em phát huy tài năng sáng tạo, đóng góp công sức cho sự nghiệp đổi mới Thủ đô và đất nước.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/333291/phu-nu-thu-do-vuot-kho-lam-theo-loi-bac.htm/