Phụ nữ Trung Quốc bị bắt vì xâm nhập khu nghỉ mát của TT Trump

Cảnh sát cho biết công dân Trung Quốc xâm phạm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump hôm 18/12 đã bị bắt khi bà từ chối rời đi.

Jing Lu, 56 tuổi, đã bị các nhân viên an ninh của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago chất vấn và yêu cầu rời đi nhưng bà đã quay lại để chụp ảnh, phát ngôn viên cảnh sát Palm Beach Michael Ogrodnick cho biết qua email. Các sĩ quan ở Palm Beach đã được gọi tới và bắt giữ bà. Ông Ogrodnick cho biết bà Lu được xác định là có thị thực hết hạn.

Theo AP, bà Lu bị buộc tội lảng vảng và rình mò. Bà bị bắt giữ vào cuối ngày 18/12 tại nhà tù hạt Palm Beach.

Tổng thống và gia đình ông không ở câu lạc bộ vào thời gian xảy ra vụ việc. Các thành viên nhà Trump dự kiến đến Mar-a-Lago vào cuối tuần để dành kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới ở đó.

Khu bất động sản nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại Palm Beach, Florida, ngày 10/7. Ảnh: AP.

Khu bất động sản nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại Palm Beach, Florida, ngày 10/7. Ảnh: AP.

Hồi tháng 3, Yujing Zhang, một nữ doanh nhân Thượng Hải 33 tuổi, cũng bị bắt giữ sau khi xâm nhập Mar-a-Lago mang theo máy tính xách tay, điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Các tin nhắn trao đổi của Zhang cho thấy cô là người hâm mộ tổng thống và muốn gặp ông hoặc gia đình ông để thảo luận về các thỏa thuận tiềm năng.

Zhang bị kết tội vào tháng 9 vì tội xâm phạm và nói dối các nhân viên mật vụ. Cô bị kết án vào tháng trước và đang bị giam giữ để trục xuất.

Hồi tháng 5, một sinh viên đại học được cho là đã trà trộn để vào được Mar-a-Lago trong 20 phút trước khi anh ta bị bắt.

Trong cả hai vụ việc, ông Trump và gia đình đều ở khu nghỉ mát nhưng không ai bị đe dọa.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phu-nu-trung-quoc-bi-bat-vi-xam-nhap-khu-nghi-mat-cua-tt-trump-post1027027.html