Phụ nữ Ứng Hòa: Nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Chiều 28-8, huyện Ứng Hòa tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện với đại diện cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu và hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện nghe báo cáo về tình hình, kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới…

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ, tập trung vào nhóm vấn đề: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nước sạch nông thôn; an toàn giao thông; an toàn cho trẻ em; chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao quyền năng của phụ nữ trong hoạt động kinh tế…

Hội viên phụ nữ huyện Ứng Hòa nêu kiến nghị, đề xuất.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cao Thành Nguyễn Thị Hà kiến nghị về việc cần có chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời các cấp Hội phụ nữ trong việc phân loại rác, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp…

Hay như bà Trần Thị Lý ở xã Tảo Dương Văn, Cao Thị Thủy ở xã Trung Tú kiến nghị nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, nâng cao điều kiện tiếp cận vốn và các chính sách khác hỗ trợ phụ nữ nông thôn khởi nghiệp…

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền, xem xét quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ nữ; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, đặc biệt là cán bộ nữ ở cơ sở.

Hội nghị có 19 lượt ý kiến về vấn đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu được lãnh đạo huyện lắng nghe, chia sẻ, giải đáp. Nhiều vấn đề hội viên phụ nữ nêu ra được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương làm rõ, giải thích ngay tại hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền nhấn mạnh: Lãnh đạo huyện luôn quan tâm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ trong tạo việc làm, khởi nghiệp…

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền phát biểu.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền mong Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn cùng chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đối với những phần việc không cần kinh phí, nguồn lực tài chính đầu tư ngân sách nhà nước, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ chung sức theo cách riêng như làm sạch ngõ, tham gia phân loại rác, bảo vệ, làm đẹp môi trường, cảnh quan…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phu-nu-ung-hoa-nong-cot-trong-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-kieu-mau-662097.html