Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác

Ngày 15-9, tại TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức diễn đàn 'Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030'.

Đại biểu phụ nữ 3 nước chụp ảnh lưu niệm

Diễn đàn thu hút hơn 80 phụ nữ tiêu biểu, lãnh đạo nữ cấp cao, doanh nghiệp nữ của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn khi nhân dân 3 nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm ngày ký hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Về phía nước bạn, có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển Vương quốc Campuchia; bà Inlavanh Keobounphanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong tình hữu nghị chung, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thân thiết của phụ nữ ba nước đã được khẳng định và ngày càng sâu sắc. Hội phụ nữ ba nước đã đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ vì độc lập dân tộc, vì bình đẳng giới và phát triển, vì hạnh phúc của mỗi phụ nữ và thế hệ tương lai.

Tại diễn đàn, các đại biểu nêu rằng, để tăng cường vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững, tổ chức phụ nữ mỗi nước cần tham gia xây dựng hệ thống pháp luật về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, tích cực tham gia, thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực mọi mặt và ứng phó với các thách thức toàn cầu; kịp thời chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm trong hỗ trợ phụ nữ phát triển…

THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phu-nu-viet-nam-lao-campuchia-xay-dap-quan-he-huu-nghi-hop-tac-468217.html