Phụ nữ Việt Nam ngày càng chủ động, khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực

Ngày 3-3, Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội do Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch danh dự của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) dẫn đầu, đã tới chào Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đây là một trong các hoạt động chính thức của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội trong Năm ASEAN 2020 tại Việt Nam nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga đã báo cáo với bà Trương Thị Mai về hoạt động của Nhóm AWCH, nhấn mạnh năm nay đánh dấu 5 năm thành lập Nhóm AWCH, gắn với 5 năm triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 – 2020). Những hoạt động phong phú và đa dạng của Nhóm đã đóng góp vào các sáng kiến gắn kết ASEAN, tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá về văn hóa đậm đà bản sắc của ASEAN, như tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, các lễ hội ẩm thực quyên góp tiền cho hoạt động từ thiện đối với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tìm hiểu về đất nước, văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam và ASEAN. Các hoạt động này cũng góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước ASEAN và gắn kết bè bạn quốc tế. Những thành quả trên là công sức, tâm huyết đóng góp của tất cả thành viên Nhóm AWCH, đó là các Đại sứ nữ, Phu nhân Đại sứ, các cán bộ nữ của các Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, các phu nhân và lãnh đạo nữ của các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa các phu nhân Đại sứ, các Đại sứ và Vụ trưởng nữ của Bộ Ngoại giao nhân dịp 8-3.

Thay mặt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, bày tỏ sự cảm ơn chân thành bà Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn, nhấn mạnh hoạt động AWCH cũng là công tác dân vận đối ngoại. Đại sứ khẳng định hoạt động của Nhóm thời gian tới sẽ tích cực hỗ trợ công tác bình đẳng giới của Việt Nam và đóng góp vào thúc đẩy bình đẳng giới ở khu vực và thế giới; đồng thời cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, định hướng để các hoạt động của Nhóm ngày càng thiết thực, hỗ trợ hiệu quả Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Trong bầu không khí thân mật, đầm ấm, các phu nhân Đại sứ các nước ASEAN tại Hà Nội, các nữ Đại sứ, Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn chân thành khi được đến chào bà Trương Thị Mai; chia sẻ những tình cảm yêu quý dành cho đất nước con người Việt Nam, sự khâm phục trước những vai trò tích cực và đóng góp nổi bật của phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh những đóng góp tích cực đối với các hoạt động thiết thực và hiệu quả của Nhóm AWCH, những nỗ lực của bản thân để hiểu hơn về văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là quảng bá Việt Nam với người dân nước mình. Đó chính là những tình cảm thiết thực nhất nhằm góp phần gắn kết phụ nữ ASEAN tại Hà Nội, nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN.

Bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ các thành viên của Nhóm AWCH, bà Trương Thị Mai đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội trong việc thành lập và thúc đẩy hoạt động của Nhóm AWCH, coi đây là diễn đàn bổ ích đóng góp vào việc gắn kết chị em các nước ASEAN và người dân ASEAN vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hữu nghị và hợp tác. Bà Trương Thị Mai chia sẻ những tiến bộ trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam thời gian qua trong đó có việc tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, thành lập DN cho phụ nữ làm chủ, tham gia vào đời sống chính trị, xã hội. Đặc biệt, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thời gian qua đã xây dựng khuôn khổ pháp lý liên quan đến quyền lợi của phụ nữ trong học tập,lao động, tăng tuổi nghỉ hưu và đặt mục tiêu tăng dần tỷ lệ phụ nữ tham chính… Phụ nữ Việt Nam đã ngày càng chủ động, tích cực và khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đối ngoại.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phu-nu-viet-nam-ngay-cang-chu-dong-khang-dinh-minh-trong-nhieu-linh-vuc-182402.html