Phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng với sinh viên bằng tiếng Pháp

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Viện Pháp tại Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: 'Đối thoại cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng' tại Trường ĐH Sư Phạm TP HCM.

Chiều 8-3, hàng trăm sinh viên ở TP HCM có mặt tại Trường ĐH Sư Phạm TP HCM để lắng nghe chia sẻ của các diễn giả về quá trình tạo dựng sự nghiệp cũng như sự gắn bó bền chặt của họ với cộng đồng Pháp ngữ.

Sinh viên TP HCM có mặt từ rất sớm để tham gia tọa đàm

Tham dự sự kiện có bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - Tổng lãnh sự Pháp tại TP HCM. Diễn giả chương trình gồm: PGS-TS Phan Thị Hà Dương - Giám đốc điều hành Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, nhà nghiên cứu Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; bà Mai Ngọc Hạnh - Chủ tịch French Tech Vietna và TS Bùi Trân Phượng - Nhà sử học chuyên nghiên cứu về lịch sử phụ nữ Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, TS Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư Phạm TP HCM, cho biết phụ nữ đang ngày càng khẳng định vai trò của mình, phụ nữ tham gia đóng góp ở mọi mặt của xã hội, trong đó có cả hoạt động chính trị, nghiên cứu khoa học. Trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên nữ đã thực hiện rất tốt vai trò "người lái đò", dẫn dắt nhiều thế hệ sinh viên thành tài.

"Buổi tọa đàm chính là cơ hội để sinh viên tìm hiểu, trao đổi về những thách thức và cơ hội trong thời đại mới, từ đó nâng cao vị thế và quyền lực của phụ nữ trong xã hội. Ngoài ra, việc tổ chức tọa đàm bằng hình thức song ngữ Pháp - Việt giúp sinh viên nâng cao khả năng nghe - nói tiếng Pháp nhiều hơn" - TS Cao Anh Tuấn chia sẻ.

Các diễn giả chia sẻ với sinh viên bằng tiếng Pháp

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả nhấn mạnh vai trò bình đẳng giới. Phụ nữ khi lập gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới trong việc học tập và tạo dựng sự nghiệp. Đa số phụ nữ đều bị phân tâm vì phải lo lắng cho gia đình.

Các diễn giả cho rằng các nhà hoạch định chính sách ở mỗi quốc gia phải đặt ra những quy định để tạo điều kiện, khuyến khích phụ nữ phát triển. Mặt khác, nam giới cũng cần có sự đồng cảm với người phụ nữ, giúp họ vượt qua những áp lực vô hình.

Sinh viên được hỗ trợ máy phiên dịch để tiện theo dõi

BTC gửi hoa cảm ơn Tổng lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam, các diễn giả nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

PGS-TS Phan Thị Hà Dương cho rằng những năm gần đây, phụ nữ đã có quan điểm sống mới, tư duy cởi mở và năng động hơn. Rất nhiều phụ nữ thành công, có chỗ đứng trong xã hội.

"Cân bằng cuộc sống là điều rất quan trọng, giúp phụ nữ không cảm thấy bị áp lực công việc và gia đình đè nặng. Để được như vậy, phụ nữ cần phải thoát ra khỏi những tư duy cũ, sống theo "chất riêng" của mình và không ngừng trau dồi kiến thức cho bản thân" - bà Phan Thị Hà Dương cho biết.

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phu-nu-viet-nam-truyen-cam-hung-voi-sinh-vien-bang-tieng-phap-196240308211921704.htm