Phụ nữ xã Trường Yên chung tay xây dựng nếp sống văn minh du lịch

Trường Yên (Hoa Lư) là xã có nhiều lợi thế để phát triển du lịch với những danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng như Khu di tích lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư, hệ thống núi và hang động thuộc Quần thể danh thắng Tràng An... Trong những năm gần đây, Hội Phụ nữ xã Trường Yên đã và đang có nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển du lịch, vừa nâng cao thu nhập cho hội viên, đồng thời cũng là cách để bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà thiên nhiên ban tặng.

Tọa đàm Phụ nữ với văn minh du lịch tại xã Trường Yên. Ảnh: Đức Lam

Chị Nguyễn Thị Tố Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trường Yên chiasẻ: Trong những năm gần đây, việc làm thế nào để khai thác tiềm năng, lợi thếvà phát huy các giá trị của di sản, nhất là phục vụ phát triển du lịch, nângcao đời sống nhân dân, trong đó có phụ nữ luôn là mối quan tâm hàng đầu của BCHHội LHPN xã. Và để giải quyết được vấn đề này không phải là dễ.

Bởi, theo thốngkê, toàn xã có khoảng 1.200 phụ nữ làm dịch vụ du lịch (chiếm trên 41% tổng sốngười làm dịch vụ du lịch). Tuy nhiên thời gian đầu do nhận thức còn hạn chếnên vẫn còn một số chị em có những hành vi chưa đẹp như: chèo kéo khách chụpảnh; “đòi tiền bo khi chở đò”; tăng giá một số mặt hàng phục vụ du lịch...Những hành vi chưa văn minh đó, ít nhiều đã tạo những ấn tượng xấu trong mắt dukhách, làm xấu hình ảnh phụ nữ nói riêng, nhân dân Trường Yên nói chung, và làmảnh hưởng sự phát triển của du lịch của địa phương.

Khắc phục những hạn chế trên, Hội Phụ nữ xã đã tích cựctuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh du lịch vàxác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội. Để công táctuyên truyền đạt hiệu quả, sát với từng đối tượng, hàng năm, Hội Phụ nữ xã chỉđạo các chi hội tiến hành khảo sát, phân loại hội viên, phụ nữ làm dịch vụ dulịch.

Dựa trên kết quả khảo sát, Hội Phụ nữ xã chọn 1 chi hội để tổ chức tuyêntruyền điểm về các nội dung văn minh du lịch như: Phòng chống tệ nạn xã hôịtrong khu, điểm du lịch; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm khu dulịch; kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp với khách du lịch; cách quảng bá hìnhảnh các danh lam thắng cảnh đến với du khách trong và ngoài nước...

Cũng theo đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trường Yên: cán bộHội đã chủ động phối hợp với các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư,nguyện vọng của những người trực tiếp làm dịch vụ để tham mưu, đề xuất vơíchính quyền địa phương các giải pháp giải quyết.

Hội Phụ nữ xã đã tham mưu vơíUBND xã thực hiện quy hoạch và làm tốt công tác quản lý quy hoạch khu vực bánhàng lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư; tổ chức hội nghịtuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt nội quy, quy định vơíphương châm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”,“Nói lời hay, cử chỉ đẹp”,nhắc nhở du khách tuân thủ các quy định của khu di tích như thắp hương, hoávàng mã đúng chỗ, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn an ninh trật tự.

Ngoài ra, trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã chủ độngphối hợp với Trường Trung cấp nghề Công đoàn Ninh Bình, Trung tâm Dạy nghềhuyện tổ chức 7 lớp tập huấn về: văn hóa văn minh du lịch, kỹ năng làm dịch vụdu lịch hiện đại, văn hóa ứng xử, giao tiếp của người làm dịch vụ chèo đò, chụpảnh, bán hàng, xe ôm, dạy tiếng Anh giao tiếp cho phụ nữ, đặc biệt là phươngpháp kết hợp giữa làm dịch vụ với quảng bá nét văn hóa đặc sắc của địa phương,nâng cao ý thức đối với người làm dịch vụ du lịch cho 1.120 lượt báo cáo viên,tuyên truyền viên, Ban chủ nhiệm CLB và chị em làm dịch vụ du lịch.

Một trong những hoạt động tạo chuyển biến tích cực về nếpsống văn minh du lịch của phụ nữ, đó là Hội LHPN xã vận động và thành lập cácCLB “Phụ nữ với văn hóa du lịch”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông”, “Phụ nữvới an toàn thực phẩm”; “Tổ liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch văn minh, “Hộgia đình sử dụng thực phẩm sạch”, “Sạch nhà - đẹp đường - xanh đồng ruộng”, “Tuyếnđường phụ nữ tự quản”, mô hình “Thôn xanh - sạch - đẹp”, “Nhà sạch - vườn đẹp” “ĐườngHoa phụ nữ”...

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, Hội Phụ nữ xã TrườngYên đã huy động sự tham gia có hiệu quả của hội viên, góp phần từng bước hìnhthành văn hóa du lịch, thúc đẩy du lịch trên địa bàn ngày càng phát triển.

Nếpsống văn minh du lịch được hình thành, biểu hiện rõ nét nhất là: không còn tìnhtrạng phụ nữ bán hàng rong trong khu di tích; không có hộ kinh doanh vi phạmcác quy định của UBND xã; các hộ kinh doanh ứng xử văn minh hơn khi giao tiếpvới du khách, vệ sinh môi trường sạch sẽ, an toàn thực phẩm được đảm bảo; khôngcòn hiện tượng chèo kéo khách.

Sự tham gia phát triển du lịch của cán bộ, hôịviên, phụ nữ xã Trường Yên trong thời gian qua không chỉ tạo thêm nguồn lực tạichỗ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản, mà phụ nữ cũng làlực lượng giám sát hiệu quả, giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyếtkịp thời những hành vi ảnh hưởng không tốt đến di tích, di sản.

Mai Lan

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/phu-nu-xa-truong-yen-chung-tay-xay-dyng-nep-song-van-minh-du-lich-20200601094652347p3c24.htm