'Phù phép' giờ giảng, một trưởng khoa của Đại học Huế bị kỷ luật

Ông Nguyễn Thái Quảng, Trưởng Khoa Điêu khắc, Đại học Nghệ thuật Huế bị kỷ luật, vì đã cố ý làm trái quy định trong việc phân công giờ giảng, dẫn đến người dạy không nhận được tiền, trong khi người không đứng lớp giảng thì vẫn nhận tiền 'vô tư'.

Trường Đại học Nghệ thuật Huế, nơi ông Nguyễn Thái Quảng giữ cương vị Trưởng khoa Điêu khắc.

Sáng nay 9.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Đại học Nghệ thuật Huế, trực thuộc Đại học Huế xác nhận, nhà trường đã tiến hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thái Quảng, Trưởng khoa Điêu khắc vì những sai phạm trong hoạt động nghề nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ông Phan Xuân Hòa, giảng viên khoa Điêu khắc, gửi đơn tố cáo hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Thái Quảng đến lãnh đạo Đại học Nghệ thuật Huế. Ngay sau đó, lãnh đạo trường đã thành lập tổ công tác vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra phát hiện, ông Quảng đã phân công lao động giảng viên và thống kê giờ giảng các năm học từ 2014 đến 2018 sai quy định. Cụ thể, ông Quảng xây dựng 2 bảng phân công lao động giảng dạy và thống kê giờ giảng trong 5 năm học qua có nội dung khác nhau; đồng thời, “phù phép” giờ dạy và bảng điểm của giảng viên làm ảnh hưởng đến quyền lợi của giảng viên. Cụ thể, bảng phân công giảng dạy và việc nhận tiền không khớp nhau, dẫn đến người dạy thì không được nhận tiền giờ, còn người không dạy lại "vô tư" được nhận tiền giờ.

Từ kết quả xác minh này, nhà trường kết luận: Trưởng khoa Điêu khắc Nguyễn Thái Quảng đã cố ý làm sai lệch bảng phân công lao động giảng dạy và giờ giảng, gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác quản lý đào tạo của nhà trường.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/phu-phep-gio-giang-mot-truong-khoa-cua-dai-hoc-hue-bi-ky-luat-624100.ldo