Phú Quốc: Bắt quả tang xe tải chở hơn 1.800 gói thuốc lá lậu

Lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông ở huyện Phú Quốc vừa bắt quả tang xe tải cập cảng chở hơn 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập.

Chiều 16/8, Thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa mới phát hiện và bắt quả tang 1 xe tải chở hơn 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập. Hiện lực lượng đã bàn giao xe và đối tượng cho Công an huyện Phú Quốc để tiếp tục điều tra và làm rõ.

Hơn 1.800 gói thuốc là ngoại nhập gồm: 1.400 gói nhãn hiệu Hero; 300 gói nhãn hiệu Jet; 140 gói nhãn hiệu 555.

Hơn 1.800 gói thuốc là ngoại nhập gồm: 1.400 gói nhãn hiệu Hero; 300 gói nhãn hiệu Jet; 140 gói nhãn hiệu 555.

Cụ thể, tối ngày 14/8, tại khu vực cảng Thạnh Thới thuộc ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tổ công tác của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện 1 xe tải biển kiểm soát 66C - 02712 do tài xế Trần Thanh Tầm ngụ tại phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, Kiên Giang vừa đi phà từ Hà Tiên cập bến có nhiều nghi vấn. Lực lượng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe chở 1.840 gói thuốc lá (trong đó có 1.400 gói nhãn hiệu Hero; 300 gói nhãn hiệu Jet; 140 gói nhãn hiệu 555).

Qua đấu tranh ban đầu, tài xế đã thừa nhận hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu thuê cho khách hàng. Phụ xe là Nguyễn Gia Huy (16 tuổi) ngụ tại ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang đi cùng không có liên quan đến vụ việc.

Toàn bộ tang vật đã bàn giao cho Công an huyện Phú Quốc xử lý theo quy định.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã bàn giao tài xế Trần Thanh Tầm và tang vật cho Công an huyện Phú Quốc để khởi tố hình sự về việc vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu theo quy định của pháp luật.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phu-quoc-bat-qua-tang-xe-tai-cho-hon-1800-goi-thuoc-la-lau-504528.html