Phú Quốc: Khởi tố cán bộ lạm quyền, xác nhận gần 40ha đất sai quy định

Tuy không còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhưng ông Chiến vẫn ký xác nhận nguồn gốc đất cho nhiều cá nhân. Trong các năm 2015-2017, ông Chiến đã xác nhận nguồn gốc gần 40ha đất cho 6 cá nhân ở xã Bãi Thơm (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Cơ quan chức năng huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết sau khi xem xét hồ sơ đã quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quyết Chiến (sinh năm 1969, cư trú tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

UBND xã Bãi Thơm, nơi ông Nguyễn Quyết Chiến làm việc nhiều năm, giữ nhiều chức vụ khác nhau.

UBND xã Bãi Thơm, nơi ông Nguyễn Quyết Chiến làm việc nhiều năm, giữ nhiều chức vụ khác nhau.

Theo nội dung quyết định khởi tố, năm 1999, ông Nguyễn Quyết Chiến được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm. Đến năm 2012, ông Chiến bị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch xã Bãi Thơm và được phân công giữ nhiều chức danh khác nhau trong UBND xã Bãi Thơm. Hiện nay, ông Chiến được phân công giữ chức danh công chức Văn phòng – Thống kê – Kế hoạch xã Bãi Thơm.

Theo chứng cứ thu thập được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuy không còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm nhưng ông Chiến vẫn ký xác nhận nguồn gốc đất cho nhiều cá nhân, trong đó có 6 cá nhân được xác nhận khoảng 387.000m2 (387 ha) đất, đặc biệt có người được ông Chiến ký xác nhận cho gần 100 ha. Vụ việc xảy ra vào các năm 2015, 2016, 2017.

Ngoài ra, ông Chiến còn xác nhận nguồn gốc đất cho một số hộ dân khác nhưng không nhớ. Toàn bộ diện tích đất do ông Chiến xác nhận trên đều tọa lạc tại xã Bãi Thơm.

Sự việc chỉ bị bại lộ khi khi Cơ quan điều tra phát hiện ông Chiến dùng con dấu của UBND xã đóng vào một số giấy tờ đất đai để giúp người dân hợp thức hóa hồ sơ địa chính. Chữ ký của ông Nguyễn Quyết Chiến thể hiện trên hồ sơ giai đoạn làm Phó chủ tịch UBND xã Bãi Thơm (1999 - 2012) nhưng con dấu ông này đóng thì là mẫu mới.

Dư luận cho rằng việc làm của ông Chiến có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng vì từ những giấy tờ xác nhận nguồn gốc, các cá nhân trên có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc sang nhượng lại cho người khác nhầm kiếm lời, nhất là trong thời điểm đất Phú Quốc đang sốt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật.

Hoàng Hoa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phu-quoc-khoi-to-can-bo-lam-quyen-xac-nhan-gan-40ha-dat-sai-quy-dinh-post275290.info