Phú Quốc: Khởi tố đối tượng thu mua rùa biển quý hiếm

Chiều 19/11, VKSND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Mậu về hành vi ' Vi phạm quy định về bảo về động vật nguy cấp, quý, hiếm'.

Cơ quan chức năng thả 12 cá thể rùa biển về với tự nhiên.

Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ, VKSND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Mậu (sinh năm 1968, trú tại khu phố 3, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, Trần Xuân Mậu làm nghề thu mua hải sản tại huyện Phú Quốc, sau khi quen biết với một người tên Đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình quen biết, Đang đặt vấn đề với Mậu là cần mua rùa biển để phóng sinh, Mậu đồng ý kiếm chỗ thu mua và đề nghị Đang tạm ứng 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

Sau khi nhận tiền, Mậu bắt đầu tìm kiếm chỗ thu mua rùa biển ở khu vực thị trấn An Thới nhưng không mua được. Đến khoảng tháng 8/2018, do quen biết với Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1986, ngụ ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) làm nghề nuôi và thu mua hải sản, Mậu nhờ Tuấn tìm mua giúp.

Tuấn đồng ý và tạm ứng 10.000.000 đồng để bắt đầu thu mua rùa biển từ tháng 8/2018 đến 01/9/2018 của nhiều ngư dân tại vùng biển Thổ Châu được 12 cá thể rùa biển (loài vích), trong quá trình thu mua, Tuấn nuôi, nhốt tại bè nuôi trồng hải sản của Tuấn tại ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang).

Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc Tuấn đang nuôi, nhốt động vật quý hiếm, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tại nhà bè nuôi hải sản của Tuấn, phát hiện bắt quả tang 12 cá thể rùa biển nên đã thu giữ để thả về biển.

Hoàng Hoa – Thái Phong

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phu-quoc-khoi-to-doi-tuong-thu-mua-rua-bien-quy-hiem-post282312.info