Phú Quốc lại ngập lụt, dân bì bõm dọn đồ

Hàng loạt ngôi nhà của nhiều hộ dân tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bị ngập sâu do mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao, khiến họ bì bõm trong nước thu dọn đồ đạc.

Người dân cố kê cao các vật dụng trong nhà tránh bị dòng nước ngập sâu cuốn trôi

Người dân cố kê cao các vật dụng trong nhà tránh bị dòng nước ngập sâu cuốn trôi

Theo ghi nhận của PV, sáng 19/9, nhiều hộ dân tại khu phố 3, 4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc gấp rút vận chuyển đồ đạc đến nơi khô thoáng do nhà cửa bị ngập sâu trong nước, có nơi nước đến nửa thân người.

Người dân bì bõm trong vùng nước ngập để sơ tán đồ đạc

Bà Lý Thị Mùi (60 tuổi, ngụ tại tổ 13, khu phố 3) cho hay, nước ngập mấy ngày nay nên gia đình đã đi tìm nhà người thân ở nhờ, khi nào nước rút sẽ về dọn dẹp.

Ông Lê To Thành (ngụ tại tổ 12, khu phố 4) cho rằng, việc ngập này xảy ra 5 - 6 năm nay chứ không phải mới đây; mưa chừng 1 tiếng đồng hồ là lại ngập lênh láng. Theo ông Thành, suốt một tháng nay người dân nơi đây phải sống trong cảnh ngập lụt như vậy. Ngừng mưa vài ngày, nước rút xuống chút thì lại mưa tiếp, tình trạng ngập lại tiếp tục xảy ra. Mỗi trận ngập như thế các vật dụng gường, tủ quần áo, mùng mền bị ướt hết; thậm chí tủ lạnh và xe máy cũng hư hỏng.

Người dân làm bè xốp di chuyển trong dòng nước tránh ngập

Các hộ dân nơi đây mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án nạo vét kênh rạch, xử lý tình trạng xây dựng lấn sông, suối, khơi thông dòng chảy để giảm thiểu ngập lụt kéo dài.

Trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, nguyên nhân ngập đợt này là do mưa lớn và triều cường dâng cao; tình trạng ngập xảy ra không riêng gì ở thị trấn Dương Đông mà ở xã Cửa Cạn cũng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo huyện Phú Quốc cho hay, đã chỉ đạo UBND thị trấn Dương Đông hỗ trợ người dân vùng ngập.

Ngôi nhà của người dân bị nước vây tứ bề

Trước đó, đầu tháng 8 vừa qua, tại Phú Quốc đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ, gây ngập 63km đường, có đoạn bị ngập từ 0,5 - 2m, khu vực ngập sâu 2m chủ yếu nằm ở vùng nông thôn; có 8.424 căn nhà bị ngập; thiệt hại về hoa màu, gia cầm… lên tới 107 tỷ đồng.

Phan Thành

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phu-quoc-lai-ngap-lut-dan-bi-bom-don-do-88044.html