Phú Quốc: Phát hiện thi thể bé trai 10 tuổi bị mất tích dưới mương nước

Thi thể em T. đã được tìm thấy dưới một mương nước cách nhà 100m, trước đó T. xin mẹ đạp xe đi chơi từ chiều 15/9, sau đó không trở về.

Trao đổi với VOV, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang cho biết đã tìm thấy thi thể em Hồng Khánh T. (10 tuổi ở xã Cửa Dương) tại mương nước phía sau công trình ở ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc.

Em Hồng Khánh T. là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Cửa Dương 2, được xác định mất tích từ ngày 15/9.

Tại hiện trường, mọi người tìm thấy dép và xe đạp của T. dưới mương nước cách vị trí thi thể khoảng 100m. Cuối giờ chiều nay, Công an huyện đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 15/9, T. xin mẹ đạp xe đi chơi nhưng không thấy con về nên cả nhà đi tìm, đồng thời báo công an xã Cửa Dương nhờ hỗ trợ.

Xe đạp của T. được vớt lên từ mương nước. Ảnh: VOV

Lãnh đạo UBND xã Cửa Dương đã nhờ thêm lực lượng bộ đội của tiểu đoàn 860 đóng quân gần đó phối hợp tìm kiếm. Bên cạnh đó, những người dân sống gần nhà T. và giáo viên trường Tiểu học Cửa Dương 2 cũng tích cực đi tìm.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19/9, thi thể bé T. được người dân phát hiện tại một mương nước phía sau một công trình ở tổ 2, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, theo báo Tiền Phong.

Tổng hợp

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/phu-quoc-phat-hien-thi-the-be-trai-10-tuoi-bi-mat-tich-duoi-muong-nuoc-126886.html