Phú Quốc thiệt hại 107 tỷ đồng trong trận ngập khủng khiếp nhất từ trước tới nay

Có đến hơn 8.400 ngôi nhà ở Phú Quốc bị ngập trong trận 'đại hồng thủy' kéo dài nhiều ngày.

Sáng 10/8, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Kiên Giang đang trên đường ra Phú Quốc để bàn biện pháp phòng chống ngập, khắc phục hậu quả của ngập lụt trong những ngày qua.

Trong khi đó, đảo ngọc đã đón những tia nắng ấp áp đầu tiên sau hai ngày bị "đại hồng thủy" nhấn chìm nhiều tuyến đường khiến giao thông chia cắt một số nơi.

"Gió thổi mây bay đi hết, nắng lên rồi, mừng quá. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa cho dân về, vẫn còn khoảng 2.000 người được di dời đến nơi an toàn và huyện đang chuẩn bị 2.000 suất cơm phục vụ bà con", ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc nói.

Theo ông Huỳnh, sân bay Phú Quốc đã mở cửa trở lại từ tối 9/8. Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết dự kiến khai thác 100 chuyến bay trong hô mai. Còn tối qua, có 3 chuyến bay nội địa và 2 chuyến bay quốc tế được cảng hàng không này khai thác.

Thống kê từ các cơ quan chức năng của huyện Phú Quốc, ngập lụt trong những ngày qua đã làm chi trên 8.400 nhà ở đảo ngọc bị ngập. Tổng thiệt hại ước tính 107 tỷ đồng.

Khoảng 1.500 người đang giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả của mưa ngập, di dời, ổn định tài sản.

Còn xã, thị trấn và các ngành đang tập trung khôi phục hạ tầng giao thông, điện, nước.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/phu-quoc-thiet-hai-107-ty-dong-trong-tran-ngap-khung-khiep-nhat-tu-truoc-toi-nay-69378.html