Phú Quý:Cháy sườn núi Cao Cát

Vào lúc 13h30, trên sườn núi Cao Cát (xã Long Hải, huyện Phú Quý) bất ngờ bốc cháy. Do thời tiết khô hanh cộng với gió lớn đã khiến ngọn lửa cháy lan nhanh trên diện rộng.

Ngay khi nhận được tin báo của nhân dân, UBND huyện đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, Công an huyện Phú Quý, Công an phòng cháy chữa cháy huyện, các cán bộ chiến sĩ C5, bộ đội địa phương và nhân dân hỗ trợ ứng cứu. Do địa hình điểm cháy trên sườn núi Cao Cát nên việc chữa cháy gặp không ít khó khăn. Các lực lượng đã phải huy động kéo vòi rồng từ dưới lên sườn núi mới dập tắt được đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu do người dân đốt rác, nhưng không kiểm soát được đã để ngọn lửa lan nhanh, cùng với gió phát thành cháy lớn trên diện rộng. Hiện nay, các lực lượng của huyện Phú Quý vẫn đang túc trực, cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tuy đám cháy không có thương vong về người và trên sườn núi Cao Cát cũng không có cây lớn, chỉ là cỏ bụi khô. Nhưng cũng là lời cảnh báo cho người dân cần thận trọng hơn khi đốt rác trong mùa khô, nhất là những ngày có gió lớn.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/phu-quy-chay-suon-nui-cao-cat-117555.html