Phú Riềng cần nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đó là đề nghị của Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), công tác chuyển hóa địa bàn năm 2022 tại huyện Phú Riềng, diễn ra chiều nay 18-10.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Báo cáo của Công an huyện Phú Riềng cho biết: Đến nay, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn huyện được đảm bảo ổn định, chưa để xảy ra tình hình, vụ việc phức tạp, cũng như điểm nóng về ANTT. Công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được triển khai rộng khắp, thường xuyên.

Phú Riềng có 4 xã: Phú Riềng, Bù Nho, Long Hà, Long Bình được đánh giá có địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội. 3/4 xã đã được Công an tỉnh tổ chức chuyển hóa, giao lại cho Công an huyện tiếp tục quản lý.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Anh Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn dàn trải, chưa tập trung; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc còn chưa thường xuyên, quyết liệt nên hiệu quả chưa cao. Tình hình tội phạm về kinh tế, môi trường diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng cấm, vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép.

Trong 10 tháng của năm 2022, trên địa bàn huyện Phú Riềng xảy ra 52 vụ phạm pháp hình sự, làm 2 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại gần 280 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 10,34%. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 48 vụ, 96 đối tượng, đạt 92,30%.

Ghi nhận sự chủ động vào cuộc của các thành viên Ban chỉ đạo huyện đã giúp địa phương kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự thời gian qua, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện Phú Riềng cần tạo điều kiện cho những đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù, đặc xá về cư trú tại địa phương sớm hòa nhập cộng đồng. Đại tá Lâm Văn Long lưu ý thời gian tới tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội sẽ diễn biến phức tạp, vì vậy công tác phòng, chống tội phạm cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện cần quản lý tốt các loại hình, dịch vụ văn hóa, giải trí, ngăn chặn không để phát sinh tệ nạn xã hội, ma túy; đồng thời nhân rộng những mô hình hay về ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chuyển hóa địa bàn năm 2022

Các thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện Phú Riềng tăng cường ngăn chặn không để phát sinh tệ nạn xã hội, ma túy.

Phạm Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/137963/phu-rieng-can-nhan-rong-cac-mo-hinh-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc