Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch corona, dân đứng ngoài bái vọng cầu an

Dù có biển thông báo tạm dừng đón khách do dịch corona nhưng người dân vẫn đến Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc (Hà Nội) để vái vọng cầu an.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp theo nhiệm vụ phân công) để tránh tập trung đông người, phòng virus corona, hầu hết các điểm đền chùa đặt biển thông báo đóng cửa từ ngày 5/2.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp theo nhiệm vụ phân công) để tránh tập trung đông người, phòng virus corona, hầu hết các điểm đền chùa đặt biển thông báo đóng cửa từ ngày 5/2.

Ghi nhận của PV VTC News vào sáng 7/2 tại Phủ Tây Hồ, mặc dù phủ có biển thông báo tạm đóng cửa nhưng rất nhiều du khách vẫn đến tham quan, vái vọng.

Bên trong phủ, các cửa đều đóng kín, khóa chặt. Nhiều người dân đứng bên ngoài vái vọng cầu an.

Được biết, ngày 2/2 (9/1 âm lịch) BQL Phủ Tây Hồ đã phối hợp cùng Trung tâm y tế quận Tây Hồ phun thuốc phòng dịch toàn bộ phủ.

Ông Trương Tiến Hồi – Trưởng tiểu Ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết: "Chúng tôi khóa toàn bộ cửa Phủ Tây Hồ từ sáng 11/1 âm lịch (4/2 dương lịch), ban quản lý cũng bố trí tạm bàn bên ngoài để du khách từ xa đến có thể vái vọng".

Nhiều người đến vái vọng đeo khẩu trang kín mít phòng dịch corona.

Đình Trấn Quốc cũng dán thông báo và đặt biển tạm dừng đón khách từ ngày 5/2.

Người dân đến đây cũng phải vái vọng từ bên ngoài. Nhiều du khách cho biết, họ ủng hộ quyết định tạm đóng cửa để phòng dịch bệnh do virus corona.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm có ở đền Quán Thánh khi có quyết định tạm dừng việc đón khách ngay trước ngày Rằm tháng Giêng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/phu-tay-ho-dong-cua-phong-dich-corona-dan-dung-ngoai-bai-vong-cau-an-ar526319.html