Phủ Tây Hồ đông đúc người dân dâng lễ sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão

Ngày 29/1 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn người dân Hà Nội đi lễ tại Phủ Tây Hồ, khiến nơi đây nhanh chóng trở nên đông đúc, ngột ngạt.

Theo ghi nhận của phóng viên, trưa mùng 8 Tết, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về Phủ Tây Hồ làm lễ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Bên trong Phủ Tây Hồ, người đi lễ chen chúc nhau từng chút một, không chừa ra một chỗ trống nào.

Ở các bàn sắp lễ luôn luôn trong tình trạng đông kín người. Mỗi nhà sẽ có mâm lễ to, nhỏ, giá trị khác nhau.

Giữa dòng người chen chúc, người dân phải bê lễ lên cao, tránh va chạm.

Nhiều người cảm thấy khó chịu khi phải chen chúc giữa hàng nghìn người đi lễ hôm nay

Người dân đi lễ tại Phủ Tây Hồ đều thành tâm, cầu khấn, với hy vọng một năm mới an lành, gặp nhiều may mắn

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra khá thích thú trước cảnh đi lễ đầu năm tại Phủ Tây Hồ. "Đây là lần đầu tiên tôi tới Hà Nội và tôi cảm thấy khá thích thú trước việc đi lễ đầu năm của người Việt, thực sự rất đáng để tôi ghi hình lại và chia sẻ với người thân", anh Daniel (27 tuổi, du khách Hà Lan) chia sẻ.

Bên trong gian chính điện thờ Tam phủ công đồng Phủ Tây Hồ cũng chen chúc, ngột ngạt không kém.

Dù vậy chen chúc, ngột ngạt nhưng người dân vẫn cố gắng tiến lại gần bàn thờ để đặt lễ.

Khu vực hóa vàng lúc nào cũng trong trạng thái đỏ lửa, phục vụ người dân hóa vàng sau khi hành lễ.

Mọi lối đi hướng về Phủ Tây Hồ trong ngày hôm nay đều rơi vào tình trạng ùn tắc dữ dội.

Trên đường Quảng An (hướng đi về Phủ Tây Hồ), xe ô tô nhích từng chút một, nối đuôi nhau thành hàng dài.

Ngay cạnh đó, phương tiện lưu thông trên đường Từ Hoa chôn chân hàng chục phút. Con đường này vốn nhỏ hẹp, chỉ đủ cho 2 làn xe máy đi, nhưng tại thời điểm này, nhiều ô tô cố chen vào, gây ra cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Đặng Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-tay-ho-dong-duc-nguoi-dan-dang-le-sau-ky-nghi-tet-quy-mao-20230130091632053.htm