Phú Thọ: Bắt giữ băng nhóm gây ra 2 vụ cướp trong đêm

Không có tiền, nhóm đối tượng đã bàn nhau tổ chức đi trên 2 xe máy bịt kín biển số xe tổ chức cướp tài sản của người đi đường để lấy tiền ăn chơi.

Công an huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) thông tin, ngày 8/8 đơn vị đã tiếp nhận 2 đơn trình báo về việc nạn nhân bị một nhóm đối tượng đe dọa cướp tài sản và một số tiền lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Thao đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ được nhóm đối tượng trên.

Một số đối tượng tại cơ quan công an.

Một số đối tượng tại cơ quan công an.

Cụ thể, theo đơn trình báo của anh Nguyễn Hồng N. và Nguyễn Phú K., vào khoảng 0h ngày 8/8 khi cả 2 đang di chuyển xe máy trên đường, đi đến đoạn đường Quốc lộ 2D (thuộc địa phận xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) thì bị một nhóm thanh niên gồm 5 người đi trên 2 xe máy, bịt kín biển số xe chặn lại, sau đó các đối tượng đã sử dụng gậy tre đe dọa và cướp của anh N. và anh K. số tiền 10.525.000 đồng và 1 điện thoại di động.

Cũng giống như anh N. và anh K., vào khoảng 1h30 cùng ngày, anh Lưu Quang V. (trú tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) khi di chuyển đến địa bàn xã Cao Xá, huyện Lâm Thao cũng bị bị một nhóm thanh niên gồm 5 người đi trên 2 xe máy, bịt kín biển số xe chặn lại cướp đi của anh V. số tiền 2.200.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 20 giờ sau, Công an huyện Lâm Thao đã bắt được nhóm đối tượng gây ra 2 vụ cướp táo tợn trên gồm: Phan Văn Cường (SN 1994), Cao Bảo Đức (SN 2002) đều trú huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Quàng Văn Trung (SN 2000), Quàng Văn Cương (SN 1994) và Lò Văn Tiến (SN 2000), cùng trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ tang vật gồm: 1 điện thoại di động, 2 xe máy các đối tượng sử dụng để đi gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua khai báo của các đối tượng, do không có tiền ăn chơi nên đã rủ nhau đi cướp tài sản của những người đi đường. Số tiền cướp được, chúng đã chia nhau ăn tiêu hết.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Lâm Thao điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phu-tho-bat-giu-bang-nhom-gay-ra-2-vu-cuop-trong-dem-a381495.html