Phú Thọ: Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng chục người nghi bị nhiễm HIV

Ngay sau khi một số cơ quan báo chí thông tin, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Phú Thọ vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời cấp thuốc cho người dân bị nhiễm HIV.

Liên quan đến sự việc, người dân xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn) hoang mang trước thông tin bất ngờ hàng chục người bị nhiễm HIV, PV đã liên hệ với ông Hoàng Đình Cảnh – Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV AID (Bộ Y tế) chiều tối 12.8.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Đình Cảnh cho biết: “Cục đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đồng thời yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ báo cáo, xác minh làm rõ thông tin vụ việc”.

Cũng theo ông Cảnh, quan điểm của Bộ là phải xác minh rõ thông tin vụ việc, nếu đúng có việc do nguyên nhân do bác sĩ dùng chung kim tiêm cho bệnh nhân thì phải xử lý đúng người đúng tội.

Bà Trần Thị T (SN 1972- xóm Chiềng 2, xã Kim Thượng) suy sụp sau khi nhận kết quả dương tính với HIV từ BV đa khoa tỉnh Phú Thọ cuối tháng 5.2018.

Bên cạnh đó, Sở Y tế phải tuyên truyền, vận động hỗ trợ người dân giúp bà con không quá hoang mang, lo sợ trong thời điểm hiện tại. Tổ chức xét nghiệm, tư vấn miễn phí cho người dân.

Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn của Bộ và Sở phải tiến hành khảo sát, điều tra nghiên cứu tìm nguyên nhân để xử lý kịp thời.

Trước đó, trên địa bàn xã Kim Thượng (Tân Sơn) xôn xao thông tin hàng chục người dân bị nhiễm HIV khiến cả xã nghèo náo loạn. Hầu hết mọi người đều không biết mình vì sao bị mắc căn bệnh nan y này.

Thu Hường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/phu-tho-bo-y-te-vao-cuoc-vu-hang-chuc-nguoi-nghi-bi-nhiem-hiv-903501.html