Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Hồ Đại Dũng đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ đạt 100% tổng số đại biểu có mặt nhất trí.

Ngày 1/11, HĐND tỉnh Phú Thọ đã họp bất thường để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung thành viên ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Kế San do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Văn Hoành do chuyển công tác, bà Phạm Thị Hường và ông Bùi Sơn Thủy do nghỉ hưu theo chế độ; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Văn Hoành do chuyển công tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tặng hoa các đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh phutho.gov.vn)

Đồng thời tiến hành bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả bầu cử tại kỳ họp, ông Hồ Đại Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ 75/75 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt nhất trí.

Ông Hồ Đại Dũng, sinh ngày 30/8/1972, quê quán xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trình độ Thạc sỹ Kinh tế, phát triển; Cử nhân Cao cấp lý luận chính trị.

HĐND tỉnh Phú Thọ cũng bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh; ông Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, với kết quả bỏ phiếu đều đạt 100%.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; tập trung, thống nhất và đoàn kết để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, các đồng chí được bầu đạt tỉ lệ phiếu cao, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này giúp UBND tỉnh hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã giao phó đối với các đồng chí vừa trúng cử.

UY VŨ

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/phu-tho-co-tan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-108126